HLV Gong Oh-kyun: ‘Hàn Quốc mạnh, nhưng U-23 VN chơi nỗ lực hơn, chạy nhiều hơn'

(PLO)- HLV Gong Oh-Kyun gửi lời xin lỗi dù vừa giúp U-23 Việt Nam cầm hòa nhà ĐKVĐ Hàn Quốc ở VCK U-23 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở lượt trận thứ hai VCK U-23 châu Á, U-23 Việt Nam đã xuất săc cầm hòa nhà ĐKVĐ Hàn Quốc với tỉ số 1-1.

Sau hiệp 1 hòa nhau 0-0, thì đến phút 63, Cho Young-Wook ghi bàn mở tỉ số cho Hàn Quốc từ pha dứt điểm cận thành. Chỉ vài phút sau khi Hàn Quốc chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau chiếc vàng thứ hai trong trận của Lee Jin-Yong, Tiến Long đã ghi bàn ấn định kết quả hòa 1-1 sau cú vung chân nã đại bác đưa bóng ghi thẳng vào góc xa.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Gong Oh-Kyun của U-23 Việt Nam khẳng định U-23 Việt Nam chơi với tư tưởng muốn thắng Hàn Quốc, chứ không chỉ là cầm hòa. Ông thầy người Hàn Quốc gây bất ngờ với tất cả khi gửi lời xin lỗi vì vẫn chưa giúp U-23 Việt Nam có được chiến thắng nào sau 2 trận ở vòng bảng U-23 châu Á.

HLV Gong Oh-Kyun của U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

HLV Gong Oh-Kyun của U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

HLV Gong Oh-Kyun nói: “U-23 Việt Nam không thắng được. Tôi muốn gửi lời xin lỗi. Chúng tôi có hai trận hòa liên tiếp nên chưa thể nói trước điều gì về cơ hội đi tiếp. U-23 Việt nam vẫn còn trận cuối với U-23 Malaysia”.

Việc U-23 Việt Nam bất ngờ cầm hòa đội mạnh hơn và là ứng viên vô địch giải U-23 Hàn Quốc khiến người hâm mộ hết sức vui mừng và phấn khích. Nhưng ông Gong đã gây bất ngờ khi khẳng định U-23 Việt Nam không có kế hoạch đá hòa với Hàn Quốc mà nuôi mục tiêu giành chiến thắng.

HLV Gong Oh-Kyun cho biết: “Tôi không có kế hoạch cầm hòa U-23 Hàn Quốc. Tôi luôn nói và động viên các cầu thủ là vào sân phải đá với mục tiêu thắng.

Chúng tôi không cần phải hòa Hàn Quốc. Tôi nói các cầu thủ hãy thử thách bản thân, chiến đấu và chiến thắng. U-23 Hàn Quốc rất mạnh, nhưng cầu thủ của tôi chạy nhiều hơn cầu thủ U-23 Hàn Quốc và chơi nỗ lực hơn U-23 Hàn Quốc”.

Tiến Long vung chân lập siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho U-23 Việt Nam.

Tiến Long vung chân lập siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho U-23 Việt Nam.

Chia sẻ về việc các cầu thủ U-23 Việt Nam không hề e dè khi Hàn Quốc pressing liên tục và vẫn tự tin cầm bóng, HLV Gong Oh-Kyun nói: “Sự tin tin của các cầu thủ đến từ quá trình tập luyện, tôi đã hướng dẫn họ. Trước trận đấu, tôi có nói với cầu thủ hãy gây bất ngờ và họ đã làm được.

Cầu thủ của tôi vừa đá SEA Games 31 xong nên chủ yếu chúng tôi tập trung vào hồi phục. Có thể nói 2 trận đã qua, cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức. Tôi muốn họ hãy cười và chơi thật tốt”.

Tuấn Tài đã có hai pha kiến tạo thành bàn, cùng 1 bàn thắng trong số 3 bàn thắng của U-23 Việt Nam tại VCK U-23 châu Á đến thời điểm này.

U-23 Việt Nam "ngáng đường" U-23 Hàn Quốc thành công. ẢNH: ANH THỎA

U-23 Việt Nam "ngáng đường" U-23 Hàn Quốc thành công. ẢNH: ANH THỎA

Ông Gong nói về Tuấn Tài: “U-23 Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, đâu chỉ có mỗi Tuấn Tài. Trận đấu ngày hôm nay, Mạnh Dũng và Thanh Bình cũng chơi rất hay. Mỗi cầu thủ đều cố gắng hết sức mình, đội trưởng Việt Anh cũng chơi tốt”.

Cuối cùng, nói về việc cầu thủ chủ lực Lee Jang-in của Hàn Quốc không ra sân ở trận này, HLV Gong Oh-Kyun cho biết: “Tôi nghĩ Lee sẽ vào sân trong hiệp hai nhưng Hàn Quốc không làm vậy. Nếu lee Jang-in có mặt trên sân, chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn vì đây là cầu thủ đẳng cấp có thể tạo ra màn trình diễn tuyệt vời. Tôi tôn trọng Lee Jang-in”.

Đội trưởng Việt Anh có trận thi đấu xuất sắc. ẢNH: ANH THỎA

Đội trưởng Việt Anh có trận thi đấu xuất sắc. ẢNH: ANH THỎA

Trong khi đó, đội trưởng U-23 Việt Nam Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ sau trận đấu: “Tôi nghĩ đây là màn trình diễn tốt của cả đội. U-23 Việt Nam mới đá 2 trận và vẫn chưa thể vào vòng trong. Trong trận đấu cuối với Malaysia, U-23 Việt Nam sẽ thi đấu hết sức để giành 3 điểm”.

Lượt trận cuối bảng C VCK U-23 châu Á diễn ra ngày 8-6 với 2 cặp đấu U-23 Hàn Quốc - U-23 Thái Lan và U-23 Việt Nam - U-23 Malaysia (20h).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm