Thầy trò Gong Oh-kyun tự tin đối đầu Hàn Quốc

(PLO)-  Cuộc đụng độ giữa đội tuyển U-23 Việt Nam và đội tuyển U-23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai tại bảng C vòng chung kết U-23 châu Á sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 5-6 trên sân vận động Lokomotiv, Uzbekistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Thầy trò Gong Oh-kyun tự tin đối đầu Hàn Quốc

Đương kim vô địch U-23 Hàn Quốc có một khởi đầu ấn tượng trong chiến dịch bảng C nhưng ông thầy Hwang Sun-hong không muốn các cầu thủ của mình nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế trước cuộc đụng độ với đối thủ bị đánh giá yếu hơn U-23 Việt Nam.

Trong khi thầy trò ông Hwang dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận đại thắng U-23 Malaysia 4-1 thì hai đội U-23 Thái Lan và Việt Nam cầm chân nhau với tỉ số 2-2

Mặc dù có màn trình diễn chủ động và áp đảo trước các đồng nghiệp Malaysia với thời lượng cầm bóng hơn 70% nhưng ông Hwang không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Hwang nói: “Không phải là vấn đề kết thúc trận đấu với cách biệt lớn. Có những khoảnh khắc trong trận mở màn, chúng tôi chơi không như ý muốn.

U-23 Việt Nam tích cực tập luyện cho trận đấu với đối thủ lớn U-23 Hàn Quốc. Ảnh: ANH THỎA.

U-23 Việt Nam tích cực tập luyện cho trận đấu với đối thủ lớn U-23 Hàn Quốc. Ảnh: ANH THỎA.

Tôi không nghĩ U-23 Hàn Quốc thắng lớn Malaysia là một trận đấu hoàn hảo. Chúng tôi phải nâng cao chất lượng cũng như màn trình diễn tổng thể của mình với tư cách là một tập thể tốt hơn nữa trong trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam”.

HLV Hwang Sun-hong cho biết U-23 Việt Nam là một thử thách khó khăn và ông tập trung hơn vào sự chuẩn bị của đội mình cho trận đấu, cùng khao khát một chiến thắng nữa sẽ giúp Hàn Quốc tiến gần hơn đến chiếc vé vào tứ kết. “Chắc chắn việc ghi nhiều bàn thắng trong một trận đấu sẽ tốt hơn nhiều nhưng trong bóng đá, bạn không bao giờ có thể biết được điều gì xảy ra. Ở trận đấu tiếp theo, U-23 Hàn Quốc không quan trọng là thắng cách biệt 1 bàn hay 2 bàn, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào trận đấu của mình.

Nhà đương kim vô địch U-23 Hàn Quốc ra quân thắng lớn U-23 Malaysia 4-1 và rất quyết tâm sớm giành vé vào tứ kết. Ảnh: ANH THỎA.

Nhà đương kim vô địch U-23 Hàn Quốc ra quân thắng lớn U-23 Malaysia 4-1 và rất quyết tâm sớm giành vé vào tứ kết. Ảnh: ANH THỎA.

Không có nghĩa lý gì khi nói đội nào mạnh hơn hay tốt hơn đội kia. Tôi chỉ háo hức tập trung vào việc chuẩn bị của chúng tôi để lọt vào vòng tứ kết. Một khi chúng tôi đi đến chặng cuối cùng, mọi người có thể đánh giá xem đội nào có tiềm năng giành chức vô địch”.

Trong khi đó, U-23 Việt Nam thi đấu ấn tượng trước Thái Lan dù phải chia điểm và HLV trưởng Gong Oh-kyun tự tin vào cơ hội giành vé vào tứ kết. Ông Gong chia sẻ: “Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nên tôi vẫn nghĩ là có thể vượt qua vòng bảng. Tôi đã lên kế hoạch cho trận đấu thứ hai và thứ ba. Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình.

Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng vì Hàn Quốc là một đội mạnh. Mặc dù tôi là người Hàn Quốc nhưng tôi đang dẫn dắt U-23 Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết sức để các cầu thủ của mình chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Các học trò ông Gong Oh-kyun vừa có trận đấu hay trước U-23 Thái Lan. Ảnh: ANH THỎA.

Các học trò ông Gong Oh-kyun vừa có trận đấu hay trước U-23 Thái Lan. Ảnh: ANH THỎA.

Cầu thủ Văn Trường cho biết thêm, để chuẩn bị cho trận đấu gặp U-23 Hàn Quốc, toàn đội đã thường xuyên xem lại video các trận đấu của đội bóng xứ kim chi trong các bữa ăn, dần định hình rõ hơn về lối chơi của đội bóng này.

“Ban huấn luyện sẽ lên chiến thuật, và nhiệm vụ của cầu thủ là theo sát chiến thuật đó, cứ thế thực hiện. Hàn Quốc đúng là mạnh thật, nhưng chúng tôi không bị áp lực tâm lý. Chúng tôi xác định là mình yếu hơn, nên cứ thoải mái chơi tốt nhất có thể. Quan trọng là lúc này tôi và đồng đội đều ổn, không có vấn đề gì về sức khỏe. Chúng tôi chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Hàn Quốc” - Văn Trường bộc bạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm