Son Heung-min: “Gà đẻ trứng vàng”!

(PLO)- Trước trận giao hữu Hàn Quốc - Brazil trên sân Seoul World Cup 2002, “chiếc giày vàng” giải Ngoại hạng Anh Son Heung-min được Tổng thống Yoon Suk-yeol tặng huân chương Vì sự nghiệp thể thao quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Son Heung-min là cầu thủ châu Á đầu tiên đoạt giải vua phá lưới Ngoại hạng Anh cùng với Salah của Liverpool khi cả hai đều ghi 23 bàn thắng tại Premier League.

Son Heung-min là cầu thủ châu Á đầu tiên đoạt giải vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Son Heung-min là cầu thủ châu Á đầu tiên đoạt giải vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Lịch sử các nhà thể thao lớn của Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng lớn lên quốc gia thì Son Heung-min là nhà thể thao thứ ba có được huân chương cao quý Vì sự nghiệp thể thao quốc gia, sau VĐV trượt băng Yuna Kim (hai lần vô địch Olympic) và tay golf Pak Se-ri.

Thống kê của Bộ Văn hóa và Thể thao Hàn Quốc cho biết năm 2020, Son Heung-min đã mang về cho đất nước Hàn Quốc 1,9 ngàn tỉ won (tương đương 1,5 tỉ USD), trong đó nhiều nhất là ngành du lịch khi du khách quốc tế tìm đến Hàn Quốc, tìm đến quê hương của tiền đạo 29 tuổi đang khoác áo Tottenham để tìm hiểu về người châu Á thành danh ở châu Âu.

Giá trị kinh tế từ các thương hiệu nhãn hàng lớn quốc tế đến với Son Heung-min giúp nhà nước Hàn Quốc thu lại những khoản lợi lớn từ lợi nhuận và thuế.

Sau khi đoạt giải vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022, trở về Hàn Quốc, Son Heung-min khai trương liền 15 nhãn hàng thương hiệu độc quyền trong lĩnh vực thời trang, giáo dục, ăn uống, quản lý thể thao chuyên nghiệp, đào tạo bóng đá…

Và hiện tại Son Heung-min đang là tấm gương sáng cho giới trẻ Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm