Tổng thống Pháp vào cuộc vụ tai tiếng Champions League tại Paris

(PLO)- Mọi dư luận quốc tế nêu ra sự cố trận chung kết Champions League tại Stade de France giữa Real Madrid và Liverpool đều bất lợi cho đơn vị đăng cai Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự việc trên khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảm thấy tổn thương và lệnh cho điều tra một cách minh bạch nhất.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảm thấy tổn thương và lệnh cho điều tra một cách minh bạch nhất.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảm thấy tổn thương và lệnh cho điều tra một cách minh bạch nhất.

Phía Pháp vốn nổi tiếng là một quốc gia lịch thiệp và minh bạch nên khi nghe đến sự cố vé giả hay những kẻ không có vé vẫn vào sân được dẫn đến bạo loạn và nhất là bị phía Anh chê bai, quy trách nhiệm thì những nhà lãnh đạo Pháp quyết làm cho ra lẽ.

Sự việc lẽ ra không bị báo chí quốc tế đào sâu và chỉ trích mạnh mẽ nếu sau sự cố trận chung kết Champions League, phía Pháp nhận và xin lỗi. Tuy nhiên, chính việc chối biến và đổ thừa cho fan Anh, cụ thể là fan Liverpool, khiến báo chí quốc tế vạch trần và đòi làm cho ra lẽ.

Sự việc căng đến độ các tổ chức thể thao quốc tế gửi đi thông điệp tước quyền đăng cai Olympic 2024 Paris và tước quyền chủ nhà World Cup bóng bầu dục 2023... phía Pháp mới hoảng và xin lỗi kèm theo những con số. Nhưng ngay cả các con số phía Pháp công bố cũng bị cho là lấp liếm, thiếu trung thực.

Đó là chưa kể diễn biến phức tạp nhiều khả năng xảy ra đó là fan Liverpool xác định sẽ kiện phía Pháp vì họ có vé thật nhưng không được vào sân, mà còn bị hít khí độc, hơi cay từ cảnh sát Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hứa sẽ điều tra một cách minh bạch về chuyện này và có hình thức xử lý thích đáng những kẻ vô trách nhiệm.

Các hãng tin lớn ở nước ngoài mới đây đã đưa ra bình luận rằng uy tín của nước Pháp đang bị thách thức, nếu Pháp không làm đến nơi đến chốn thì coi chừng Paris bị tước quyền đăng cai Olympic 2024. Thậm chí là chiếc ghế của nữ Bộ trưởng Thể thao Amelia Oudea Castera và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gerald Darmanin Pháp đang lung lay dữ dội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm