Hồ Xuân Hương đầy rác, cạn trơ đáy bất thường

Trước đó, chiều 31-5, tại Đà Lạt - Lâm Đồng có mưa lớn kéo hàng giờ đồng hồ, nước từ thượng nguồn kèm theo một lượng rác thải đổ về Hồ Xuân Hương. Do nước dâng cao nên các xi - phông ở cầu Ông Đạo đã tự động xả nước theo thiết kế. 

Hồ Xuân Hương đầy rác, cạn bất thường
Hồ Xuân Hương đầy rác, cạn bất thường

Hồ cạn vì xả nước quá đà

Hồ cạn vì xả nước quá đà 
Hồ Xuân Hương đầy rác, cạn bất thường
  Hồ Xuân Hương ngập trong rác thải.
Hồ Xuân Hương ngập trong rác thải.

 Hồ Xuân Hương đầy rác, cạn bất thường

Hồ Xuân Hương đầy rác, cạn bất thường

Tuy nhiên, một sự cố kỹ thuật đã xảy ra (hiện chưa rõ nguyên nhân) khiến các xi - phông này đã xả vượt quá giới hạn cho phép khiến Hồ Xuân Hương bị cạn hơn 1m nước so với trình thiết kế.

Sự cố này khiến một số vùng nước cạn ở phía Bắc Hồ Xuân Hương trơ đáy, người dân đổ tới vớt ốc, bắt cá, nhặt nhạnh phế liệu.

Sáng sớm, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tới khắc lỗi kỹ thuật nói trên.

Điều đáng e ngại, một lượng rác thải khổng lồ từ vùng chuyên canh nông nghiệp đã theo nước mưa đổ dồn về đây, biến Hồ Xuân Hương thành điểm tập kết rác thải khổng lồ

Chiều tối 31-5, để ngăn tình trạng rác thải tràn lan ra khắp mặt hồ, đơn vị có nhiệm vụ quản lý môi trường Hồ Xuân Hương đã phải dùng lưới giăng ngang hồ để giữ rác.

Theo T. Thảo (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm