Học yếu nên nhờ chị sinh đôi thi hộ

Hai ngày sau khi bị phát hiện, thí sinh trong vụ "Chị gái thi hộ em sinh đôi" thừa nhận, do học kém nên đã nhờ chị thi hộ. Công an Hà Nội cho biết, đã chuyển vụ việc sang Bộ GD&ĐT.

Chiều 11/7, ông Lê Hùng, Đội trưởng Đội An ninh giáo dục (PA 25, Công an Hà Nội) cho biết, lợi dụng sự giống nhau khiến người ngoài khó phân biệt, chị em Hồng và Nhung (20 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) đã lên kế hoạch thi hộ vào ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Hồng đã qua mặt được giám thị ĐH ngay trong ngày thi đầu tiên. Nhưng ở buổi thi tiếng Anh (sáng 10/7), ngỡ rằng mình đang đi thi nên Hồng đã ghi thẳng tên mình vào giấy thi, giấy nháp và bị giám thị phát hiện, lập biên bản.

Sau khi kiểm tra, phát hiện hồ sơ dự thi của Nhung lại là ảnh của Hồng, Hội đồng thi đã lập biên bản, giao cho PA25 Hà Nội xử lý. Theo ông Hùng, lúc đầu Nhung nói rằng, không có ảnh nên phải xin ảnh của chị để dán vào hồ sơ, do bị tai nạn xe máy nên phải nhờ chị thi hộ. Tuy nhiên, sau đó, Nhung thừa nhận do học lực yếu nên đã lập kế hoạch nhờ Hồng đi thi hộ.

Ông Hùng cho rằng, Vụ việc mang động cơ cá nhân không phải thuộc đường dây thi hộ nên đã kết thúc điều tra vụ việc, gửi văn bản lên Bộ GD&ĐT để xử lý theo quy chế thi.

Chiều 11/7, trao đổi với VnExpress, Vụ phó Vụ Đại học Ngô Kim Khôi, Phó ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết, chưa nhận được báo cáo của ĐH Ngoại ngữ về trường hợp thi hộ này. "Tôi cũng mới chỉ biết thông tin qua báo chí", ông Khôi nói.

Hồng hiện học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội nên theo quy chế thi, nhà trường phải có trách nhiệm xử lý sinh viên này.

Trước đó, một vụ thi hộ khác cũng được phát hiện tại hội đồng THCS Lê Quý Đôn (TP HCM). Do lo sợ không làm được Toán vì học yếu, Nguyên nhờ một người bạn tới thi hộ. Buổi chiều, Nguyên tự đi thi môn Lý thì bị phát hiện.

Tiến Dũng (VnExpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới