(PLO)- Trung tầm hồi sức tích cực COVID-19 thuộc Bệnh viện (BV) dã chiến số 14 (Tân Phú, TP.HCM) với hơn 500 giường bệnh đã được bàn giao cho bệnh viện Trung ương Huế để triển khai hoạt động.
(PLO)- Bên trong cánh cửa khu hồi sức tích cực COVID-19 không chỉ có những bệnh nhân nặng. Ở đó, chúng tôi còn thấy được sự nỗ lực không mệt mỏi của các y bác sĩ. Họ lặng lẽ chiến đấu trong từng giây phút, tất cả cho sự sống hồi sinh.
(PLO)- Nam thanh niên bị tai nạn
khi trượt chân vào máy ép giấy, được đưa đi cấp cứu bằng xe máy và chuyển 3 BV để phẫu thuật nên đã mất gần như hết máu.
(PL)- Đến sáng 26-3, sau một ngày phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy năm viên
đạn chì ra khỏi chân phải của bé Hầu Kim Yến (chín tháng tuổi, trú xã
Quảng Hòa, huyện Đắk G’long, Đắk Nông).
(PL)- Chiều 8-6, UBND xã Châu Thành (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết
chị Vi Thị Ngân (37 tuổi, xã Châu Thành) đã tử vong vì ngã vào đám cháy
bị bỏng quá nặng.
(PLO) – Ngày 4-5, khoa
Hồi sức Sơ sinh, BV Nhi đồng 1, cho biết lần đầu tiên nơi này dùng biện pháp
điều trị bằng lọc máu liên tục trên trẻ sơ sinh, cứu sống bệnh nhi 10 ngày tuổi
(con bà H.T.Th) bị tăng amoniac máu rất nặng, đe dọa tính mạng.
(PL)- Ngày 8-9, BS Nguyễn Trọng Nghĩa, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
BV Nhi đồng Cần Thơ, cho biết bệnh viện đang điều trị một trường hợp
trẻ em bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Hiện sức khỏe em tạm ổn định và đang tiếp
tục được theo dõi.
LTS: Từ lâu các chương trình mổ nhân đạo (sứt môi, hở hàm ếch, chấn
thương, bỏng, chỉnh hình, tim mạch, mắt…) đã có những đóng góp lớn cho
xã hội. Nhiều người bệnh nghèo, hàng vạn trẻ em và người tàn tật được
lợi từ các chương trình này.