Indonesia hủy 2 trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam

Nguyên do thời điểm tháng 10 LĐBĐ Indonesia tiến hành đại hội bầu chủ tịch mới (vì vị trí này đang khuyết do chủ tịch cũ đã bị bắt vì tội tham nhũng và rửa tiền).

Hiện bóng đá Indonesia có chín ứng viên là các tỉ phú, cựu tướng lĩnh quân đội, cựu danh thủ đã ứng cử vào vị trí tân chủ tịch LĐBĐ Indonesia. Việc hủy hai trận trên khiến kế hoạch của HLV Hữu Thắng buộc phải điều chỉnh và có thể là đội tuyển Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới