Israel trả đũa Iran: Có tin binh sĩ thiệt mạng; Tổng thống Iran cảnh báo sẽ đáp trả ‘khôn ngoan, thông minh’

(PLO)- Truyền thông Iran đưa tin thương vong binh sĩ sau khi Iran bị Israel không kích; Phe đối lập ở Israel hoan nghênh đòn trả đũa; Tổng thống Biden hy vọng sự leo thang “đã đến hồi kết”.

Ngày 26-10, Israel tuyên bố đã thực hiện đòn trả đũa các cuộc tấn công gần đây từ Tehran và trục kháng chiến Iran vào lãnh thổ Israel bằng cách không kích các mục tiêu quân sự của Iran.

Ngày qua, có nhiều diễn biến đáng chú ý sau đòn trả đũa của Israel.

Truyền thông Iran: 4 binh sĩ Iran thiệt mạng

Tối 26-10 (giờ địa phương), hãng thông tấn IRNA đưa tin có thêm thành viên quân đội Iran thiệt mạng sau khi bị thương từ đòn trả đũa của Israel, đưa tổng số binh sĩ Iran thiệt mạng trong vụ tấn công lên 4 người.

IRNA cho biết 2 binh sĩ trên thiệt mạng vào tối 26-10. Cả bốn người thiệt mạng đều làm việc cho lực lượng phòng không Iran.

Ngoài báo cáo về những người thiệt mạng, Iran nói rằng thiệt hại sau các đợt tấn công của Israel là “hạn chế”.

Ngày qua, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi nói rằng nước này “sẽ không ngần ngại đáp trả quyết liệt và thích đáng đối với bất kỳ hành vi vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Iran”.

Tương tự, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran “sẽ đáp trả mọi hành động ngu ngốc bằng sự khôn ngoan và thông minh”.

Iran: Israel sử dụng không phận Iraq để phát động các đợt tấn công

Ngày 26-10, Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) cáo buộc Israel sử dụng không phận Iraq thực hiện đòn trả đũa vào Iran sáng cùng ngày, theo đài CNN.

Một máy bay của Không quân Israel cất cánh để không kích Iran hôm 26-10. Ảnh: REUTERS

“Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một số địa điểm quân sự và radar của Iran từ không phận Iraq, cách biên giới Iran khoảng 70 dặm (112 km)” - Phái đoàn Iran tại LHQ viết trên mạng xã hội X.

Tehran cũng cáo buộc Mỹ đã tiếp tay cho đòn trả đũa của Israel, cho rằng không phận Iraq “đang nằm dưới sự chiếm đóng, chỉ huy và kiểm soát của quân đội Mỹ”.

Iraq chưa bình luận về thông tin trên.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng không thể giải thích thêm ngoài những gì đã được công bố.

Trước đó, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tá Nadav Shoshani cho biết hàng chục máy bay của Israel đã tấn công Iran vào sáng sớm 26-10, các cuộc tấn công cách Israel khoảng 1.600 km.

Ông Biden: “Tôi hy vọng đây là hồi kết”

Ngày 26-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ hy vọng rằng đòn trả đũa của Israel vào Iran sẽ đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn leo thang ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với các phóng viên tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 26-10. Ảnh: REUTERS

“Có vẻ như họ [Israel] không tấn công bất cứ mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu quân sự. Tôi hy vọng đây là hồi kết” - ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ nói rằng ông đã nhận được thông báo trước về đòn trả đũa của Israel. Các quan chức Mỹ cho biết Washington không trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công, nhưng đã tham vấn chặt chẽ với Israel.

Ông Biden nói thêm rằng ông “không ngạc nhiên” khi cựu Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng thừa nhận ông lo ngại rằng ông Trump không đại diện cho Mỹ trong những cuộc trò chuyện đó.

Ngày qua, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết ông Biden đã chỉ đạo đảm bảo an toàn cho lực lượng Mỹ và giúp bảo vệ Israel trước "mọi phản ứng tiềm tàng từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran".

Phe đối lập ở Israel ca ngợi đòn trả đũa

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel - ông Itamar Ben-Gvir (người có quan điểm cực hữu) hoan nghênh các cuộc không kích vào Iran nhưng lưu ý Israel vẫn còn “nghĩa vụ lịch sử” là xóa bỏ mối đe dọa do Tehran gây ra, theo hãng tin AFP.

“Cuộc tấn công vào Iran có ý nghĩa quan trọng như một đòn mở màn gây thiệt hại cho các tài sản chiến lược của Iran. Chúng ta có nghĩa vụ lịch sử là xóa bỏ mối đe dọa từ Iran, vốn nhằm phá hủy Israel” - ông Ben Gvir viết trên X.

Một nhà lãnh đạo đối lập khác, ông Yair Lapid, cũng ca ngợi cuộc tấn công nhưng cho biết “quyết định không tấn công các mục tiêu chiến lược và kinh tế ở Iran là sai lầm”.

“Chúng ta có thể và nên khiến Iran phải trả giá đắt hơn nhiều” - theo ông Lapid.

Toàn cảnh thủ đô Tehran (Iran) sau khi Israel không kích Iran ngày 26-10. Ảnh: WEST ASIA NEWS AGENCY

Ảnh vệ tinh cho thấy Israel đã tấn công các cơ sở trộn nhiên liệu tên lửa của Iran

Hãng tin Reuters dẫn đánh giá của hai nhà nghiên cứu người Mỹ rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng các tòa nhà mà Iran đã sử dụng để trộn nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo.

Đánh giá trên do ông David Albright, cựu thanh tra vũ khí của LHQ và ông Decker Eveleth - nhà phân tích tại nhóm nghiên cứu CNA (Mỹ) - đưa ra một cách độc lập.

Hai nhà phân tích cho rằng Israel đã tấn công Parchin, một khu phức hợp quân sự lớn gần thủ đô Tehran và khu vực Khojir, một địa điểm sản xuất tên lửa lớn gần Tehran.

Ông Eveleth nói rằng các cuộc tấn công của Israel có thể đã “cản trở đáng kể khả năng sản xuất tên lửa hàng loạt của Iran”.

Còn theo ông Albright, cuộc không kích của Israel đã làm hư hại ba tòa nhà, bao gồm hai tòa nhà chứa nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo.

Vị chuyên gia cũng cho rằng cuộc không kích có thể đã giáng một đòn mạnh vào khả năng sản xuất tên lửa hàng loạt của Iran và khiến bất kỳ cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng nào từ Iran trong tương lai của Iran khó có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel.

Israel và Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới