Khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

(PLO)- Sáng nay (22-10), Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM 2024 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, quận 4.

Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM năm nay có chủ đề "Công nghệ số - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM".

Sự kiện không chỉ là dịp để thành phố nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn định hướng các nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền hiện đại và phục vụ người dân tốt hơn.

Khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM 2024. Ảnh: TIỂU MINH
Khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM 2024. Ảnh: TIỂU MINH

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết, sự kiện năm nay có nhiều đổi mới, tập trung vào việc khai thác, ứng dụng AI, khai thác dữ liệu hiệu quả…

“Chương trình chuyển đổi số của TP xác định mục tiêu đến năm 2025, TP.HCM là thuộc năm địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử, và đến năm 2030 TP sẽ hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh, phục vụ cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: TIỂU MINH
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: TIỂU MINH

Điểm nhấn của sự kiện là các phiên hội thảo và hơn 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghệ, dịch vụ, ứng dụng AI để thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực.

Các phiên hội thảo chuyên đề năm nay tập trung vào việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các thách thức trong hạ tầng số, an toàn - an ninh mạng, công nghệ vi mạch bán dẫn, du lịch bền vững, trí tuệ nhân tạo (AI), văn phòng số và phát triển đô thị thông minh.

Ông Đào Trung Thành, Phó viện trưởng Viện công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo ABAII cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới đã ứng dụng AI để giảm thiểu các thủ tục hành chính.

Ví dụ các cơ quan chính phủ sử dụng AI để tự động tạo dự thảo công văn và báo cáo, giảm thời gian dành cho thủ tục hành chính từ 50% xuống còn 30%, hay tại Nhật Bản, chính quyền thử nghiệm sử dụng AI để chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ và đồ thị, giúp lãnh đạo hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế xã hội của địa phương…

Đại diện các cơ quan nhà nước đang tham quan các gian hàng. Ảnh: TIỂU MINH
Đại diện các cơ quan nhà nước đang tham quan gian hàng. Ảnh: TIỂU MINH

Người dùng có thể tự trải nghiệm các giải pháp số thiết thực như ứng dụng cảnh báo kẹt xe, ngập nước, theo dõi tình trạng triều cường để điều chỉnh lộ trình kịp thời. Điều này minh chứng cho vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đến năm 2025, TP sẽ đạt mục tiêu là cơ bản đưa toàn bộ hoạt động hành chính của TP.HCM lên các nền tảng số, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, từ đó thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, ông Thắng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tuần lễ Chuyển đổi số 2024 cũng là dịp để quảng bá hình ảnh TP.HCM, thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Giám đốc Sở TTTT TP.HCM trải nghiệm ứng dụng AI tại các gian hàng. Ảnh: TIỂU MINH
Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM trải nghiệm ứng dụng AI tại các gian hàng. Ảnh: TIỂU MINH

Đọc thêm