HLV HOÀNG VĂN PHÚC (U-23 VIỆT NAM):

“Không để tập thể phải trả giá!”

Thắng CLB TP.HCM đến 3-0 nhưng điều các cầu thủ U-23 Việt Nam phải học và phải rút kinh nghiệm lại được HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận rất khách quan.

. Phóng viên: Ông có hài lòng với trận thắng này?

“Không để tập thể phải trả giá!” ảnh 1
+ HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi hài lòng ở điểm sau trận này không có cầu thủ nào chấn thương và tái phát chấn thương. Ở thời điểm hiện nay mà thêm chấn thương thì nguy. Còn tỉ số 3-0 trước CLB TP.HCM thì cũng không phải điều đáng nói.

. Ông nghĩ gì về chiếc thẻ đỏ của trung vệ Mạnh Hùng ở cuối hiệp 1?

+ Như thế là cần thiết để các em và bản thân Mạnh Hùng biết rằng đá như thế là không được. Tranh cãi như thế với trọng tài càng không được. Đến SEA Games, đá như thế hoặc tranh cãi như vậy là dễ bị thẻ làm ảnh hưởng đến đội lắm. Việc trọng tài Võ Minh Trí hôm nay dùng nhiều thẻ là điều cần thiết để các em điều chỉnh lại cách chơi quá nhiệt hoặc tranh cãi không cần thiết với trọng tài. Tôi phải trao đổi với Mạnh Hùng nhiều hơn nữa để trung vệ này chơi bóng tập trung hơn và hạn chế dẫn đến những lỗi lầm không đáng có khiến tập thể phải trả giá đắt.

“Không để tập thể phải trả giá!” ảnh 2

Trận thắng CLB TP.HCM nhưng lại để lại nhiều nỗi lo. Ảnh: XUÂN HUY

. Tiền đạo Mạc Hồng Quân sau nhiều trận nhạt nhòa, không ghi bàn, hôm nay lại ghi bàn?

+ Tôi rất mừng khi thấy Mạc Hồng Quân ghi bàn trở lại sau một thời gian dài im tiếng. Bàn thắng này sẽ giúp Hồng Quân phấn chấn hơn, sẽ cân bằng được tâm lý khi thi đấu.

. Trường hợp chấn thương của Hoàng Thịnh tiến triển ra sao?

+ Thông tin này các anh nên hỏi bác sĩ của đội thì chính xác hơn.

. Ông có thể tiết lộ ba cầu thủ sẽ phải bị gạch tên trước khi lên đường sang Myanmar?

+ Hãy cho tôi vẫn bí mật đến ngày cận kề sang Myanmar.

. Hôm nay dù đội “quân xanh” TP.HCM cũng chơi lơi chân, hàng phòng ngự không quyết liệt nhưng các chân sút U-23 bỏ lỡ cơ hội nhiều?

+ Đúng! Những Văn Thắng, Hà Minh Tuấn, Mạnh Dũng… đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rất rõ ở đầu trận, đây là vấn đề mà U-23 đang cố gắng khắc phục, khi những tiền đạo không làm được công việc ghi bàn thì chúng tôi có những tiền vệ và tiền đạo khác làm thay. Tôi nghĩ các tiền đạo phải điềm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn trong các pha dứt điểm. Qua hàng loạt trận tập huấn, điều tôi mừng là U-23 tìm lại được cảm giác thi đấu tốt.

. Chúng ta có cơ hội gì ở SEA Games 27?

+ Mục tiêu của U-23 Việt Nam là giải quyết từng trận một để đạt mục tiêu vào bán kết.

. Xin cảm ơn và chúc ông cùng toàn đội may mắn.

Trọng tài Trí “dạy” các cầu thủ tránh sai lầm

“Vua thẻ” Võ Minh Trí điều khiển trận giao hữu U-23 Việt Nam-TP.HCM đã rút ra ngót chục chiếc thẻ và rất nghiêm khắc, nhất là với những tuyển thủ U-23. Chúng tôi hỏi vì sao làm căng quá thế, trọng tài Võ Minh Trí trả lời: “Để các em thi đấu chuẩn mực hơn ở SEA Games. Trận này mà tôi dễ dãi, vào SEA Games tưởng chơi như thế là không sao… thì chết. Các trọng tài SEA Games làm rất nghiêm. Các em phải lường trước nếu không sẽ bị thẻ mất người như chơi!”.

TẤN PHƯỚC ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm