Kiểm tra 24 Sở GD&ĐT về lựa chọn sách giáo khoa, dạy thêm và học thêm

(PLO)- Bộ GD&ĐT đã kiểm tra 24 Sở GD&ĐT tại các tỉnh, gồm: Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Hưng Yên, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Quảng Bình, Ninh Thuận...

Trong báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết 41/2021 và Nghị quyết 109/2023, Bộ GD&ĐT cho biết trong năm 2024, bộ đã ban hành các kế hoạch kiểm tra, trong đó có hoạt động kiểm tra tại 24 Sở GD&ĐT với nội dung “Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, lựa chọn sách giáo khoa, dạy thêm, học thêm”.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã kiểm 24 Sở GD&ĐT tại các tỉnh, gồm: Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Hưng Yên, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Quảng Bình, Ninh Thuận, Kon Tum, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Hậu Giang, Sơn La, Bắc Kạn, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Nam, Hải Phòng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Cần Thơ.

Ngoài việc kiểm tra 24 Sở GD&ĐT, bộ cũng thực hiện thanh tra chuyên ngành một số cơ sở giáo dục đại học; triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở các khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi.

Học sinh đến lớp học thêm sau giờ học chính khóa. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bộ cũng đã tiến hành thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 tại bốn Sở GD&ĐT gồm Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Cần Thơ và đang chuẩn bị ban hành kết luận thanh tra.

Về vấn đề dạy thêm, học thêm, Bộ GD&ĐT cho biết sau khi Luật Đầu tư sửa đổi (Luật số 03/2016) bỏ hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bộ đã ban hành Quyết định số 2499 ngày 26-8-2019.

Quyết định này liên quan đến việc công bố hết hiệu lực đối với các điều, khoản liên quan đến việc cấp phép trong hoạt động dạy thêm học thêm được quy định tại Thông tư số 17/2012, nhưng việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ở các địa phương hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT có công văn gửi Bộ KH&ĐT đề xuất đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng chưa được thực hiện. Việc chưa đưa nội dung “dạy thêm, học thêm” vào danh mục kinh doanh có điều kiện rất khó để Bộ GD&ĐT quy định cách thức quản lý hoạt động này, việc hậu kiểm không có cơ sở pháp lý thực hiện.

“Do thiếu cơ chế quản lý khi hoạt động dạy thêm, học thêm không có trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nên không có cơ chế kiểm soát việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường” - Bộ GD&ĐT cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới