Theo cơ quan chức năng, trong bối cảnh chuyển đổi số đang thúc đẩy sử dụng Internet, mạng xã hội và dịch vụ ngân hàng trực tuyến, các đối tượng lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn. Kẻ gian thường lợi dụng công nghệ và tâm lý cả tin để mạo danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc người quen, nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.
Cụ thể, các đối tượng sẽ giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc nhân viên ngân hàng gọi điện hoặc gửi tin nhắn, thông báo về các vụ việc pháp lý, yêu cầu xác minh thông tin hoặc chuyển tiền để “bảo vệ tài khoản”.
Trong nhiều trường hợp, họ gửi các đường link giả mạo website ngân hàng hoặc ví điện tử, yêu cầu nạn nhân nhập thông tin đăng nhập hoặc mã OTP, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản.
3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm trễ có thể bị phạt và tạm dừng giao dịch ngân hàng
(PLO)- Việc sử dụng thẻ căn cước (CCCD) hết hạn không chỉ vi phạm quy định pháp luật, mà còn có nguy cơ khiến tài khoản ngân hàng bị tạm dừng giao dịch.
Không dừng lại ở đó, thủ đoạn mạo danh tài khoản người quen cũng phổ biến. Tội phạm có thể chiếm quyền một tài khoản Zalo rồi nhắn tin mượn tiền, kèm lý do cấp bách để đánh vào lòng thương và tâm lý chủ quan của người nhận. Ngoài ra, các chiêu trò tuyển dụng cộng tác viên online với yêu cầu nộp tiền “đặt cọc” hay “kích hoạt nhiệm vụ” cũng được ghi nhận, khiến nhiều người mất tiền oan.
Đáng chú ý, một số đối tượng còn sử dụng công nghệ như deepfake, giả giọng nói hay hình ảnh người quen để tăng độ thuyết phục, khiến nạn nhân khó phân biệt thật giả.
Do đó, cơ quan công an nhấn mạnh người dân không nên chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chân dung, vân tay hay giọng nói với người lạ qua điện thoại, Zalo hoặc email.
Đồng thời, người dùng nên kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức, không truy cập hoặc tải ứng dụng từ các liên kết không rõ nguồn gốc.
Nếu vô tình truy cập đường link lạ hoặc cài ứng dụng không xác định, người dùng nên ngắt kết nối Internet, tắt ứng dụng lạ và báo ngay cho ngân hàng để khóa tài khoản, tránh rủi ro bị chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân nên thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.
Người dùng Zalo, Facebook nên làm điều này ngay đầu năm mới
(PLO)- Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về tình trạng tài khoản mạng xã hội bị chiếm quyền sử dụng ngày càng gia tăng, đặc biệt là Zalo, Facebook và TikTok.