

(PLO)- Một người đàn ông ở Huế bị mắc liên cầu lợn phải nhập viện điều trị.
(PLO)- Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toàn thân nổi ban xuất huyết hoại tử, suy đa tạng, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do ăn tiết canh.
(PLO)- Chỉ khi hấp chín hoàn toàn thì tiết canh mới an toàn để sử dụng.
(PLO)- Người đàn ông nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn trong quá trình chế biến thủ lợn, hiện vẫn đang trong tình trạng nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục.
(PLO)- 10 ngày sau khi ăn lòng lợn, người đàn ông sốt cao, tiếp xúc chậm, xuất huyết dưới da, được kết luận bị viêm màng não do nhiễm liên cầu lợn.
(PLO)- Gần 1 tuần sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông 43 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn, sau đó tử vong.
(PLO)- Sau khi mổ lợn và làm tiết canh ăn, người đàn ông sốt cao, rét run, chân tay tím tái, bị sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn, sau đó tử vong.
(PLO)- Những người dễ bị nhiễm liên cầu lợn thường là người làm việc ở trại chăn nuôi lợn, người giết mổ gia súc, người ăn tiết canh lợn hoặc ăn thịt heo ốm chết.
(PLO)- Bệnh nhân được chẩn đoán mắc liên cầu lợn, nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, phải can thiệp thở máy, phẫu thuật cắt 2 bàn chân.