Luật… miệng

Có người đặt ra khả năng ông Tuấn sẽ kiện Sài Gòn FC đơn phương phá vỡ hợp đồng. Thế nhưng việc này sẽ rất khó, bởi ông Tuấn khi ký hợp đồng đã chịu nắm đằng lưỡi. Hơn nữa, ông Tuấn còn kẹt vụ Sài Gòn FC từng vung tiền “chuộc” ông khỏi Cần Thơ lúc đội này đá hạng Nhất.

Từ chuyện ông Lư Đình Tuấn muốn kiện và từng bị kiện vì không tôn trọng hợp đồng hoặc thiếu suy nghĩ khi ký hợp đồng cho thấy các HLV ở làng bóng Việt Nam rất dễ dãi với cái nghiệp của mình. Càng không thể bao biện “vì yêu nghề” mà đánh mất thế chủ động hợp luật với những con chữ ràng buộc trong bản hợp đồng để rồi đến khi mất việc lại ôm một cục tức.

Giờ ông Tuấn có bào chữa kiểu gì cũng dễ mắc quai với cái luật miệng cùng trò lắt léo “Chuyển qua vị trí khác chứ đâu có sa thải và việc nghỉ là tự ông Tuấn xin nghỉ đấy chứ!”.

Đấy cũng là bài học mà các HLV Việt Nam rất ít nghiên cứu luật khi bút sa.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm