Lưu hành tiền giả, lãnh án 10 năm

Ngoài ra, tòa tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính hơn 19 triệu đồng, phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Theo hồ sơ, chiều 24-2-2010, Công an xã Núi Tô (huyện Tri Tôn) phát hiện Lê Văn Nguyên và bạn đang dùng 100.000 đồng tiền giả để mua hàng hóa nên kiểm tra, thu giữ 92 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng. Kết quả điều tra xác định nguồn tiền giả trên do Nguyên mua của Phong với giá 44.000 đồng tiền thật đổi 100.000 đồng tiền giả rồi đi tiêu thụ. Sau đó Nguyên và bạn đã bị phạt tù. Phong bỏ trốn, bị truy nã, đến ngày 9-8-2012 ra đầu thú và khai nhận lưu hành trót lọt 161 triệu đồng tiền giả thu lợi bất chính hơn 19 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến những quy định của Nhà nước về việc quản lý, lưu hành tiền tệ và sự phát triển của kinh tế đất nước nên cần có mức án nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, đã tự thú những lần vi phạm trước nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới