‘Mối thù’ của Ronaldo

Cao điểm là tại vòng bảng khi CR7 ném micro của PV kênh truyền hình CMTV xuống hồ nước vì bất bình. Chuyện xảy ra khi Ronaldo đang cùng đồng đội đi dạo. Bất chợt Ronaldo thấy chiếc micro đỏ mang logo của CMTV, anh liền giật lấy và ném ngay xuống hồ.

Kết quả là kênh truyền hình này đã phải thuê thợ lặn để thu hồi chiếc micro đấy.

Giải thích về hành động đó, tờ Daily Starcho biết: “Bạn sẽ sai lầm khi nghĩ rằng Ronaldo vì đang thất vọng về phong độ của mình tại Euro 2016 nên nóng nảy và có hành động như thế? Không! Nó như là một sự trả đũa của cầu thủ này với truyền thông nước nhà khi anh liên tục bị săm soi và cả xúc phạm…”.

Tại Euro 2016, Ronaldo cùng đồng đội đang đi dạo thì bị gí micro vào miệng và nghe những câu hỏi sốc. Anh phản ứng bằng hành động ném micro xuống hồ nước. Ảnh: GETTY IMAGES

Ronaldo đã có lần bị kiện bởi các đài truyền hình Bồ Đào Nha và anh thắng kiện dựa trên cơ sở của điều luật chống lại cuộc xâm hại đời sống riêng tư. Sau vụ đó, anh đã tẩy chay các đài truyền hình quốc gia. Vụ này xảy ra từ năm 2014, kéo dài và bùng phát ở vòng chung kết Euro 2016 này.

“Mối thù” này đã theo Ronaldo suốt và anh phải sống với nó trong mọi khoảnh khắc. Anh đi đâu cũng bị các paparazzi rình rập. Riêng tại những cuộc họp báo thì anh phải thường xuyên đối đầu với những câu hỏi chọc ngoáy mà người ta gọi đó là vũ khí để công kích quả bóng vàng thế giới.

Đáp trả lại, trong các cuộc họp báo, Ronaldo đã từng thẳng thừng từ chối trả lời câu hỏi có mùi khích bác như “Liệu anh đã nhìn thấy đối thủ của mình - Lionel Messi ghi một cú đá phạt giật gân đêm qua để trở thành tay săn bàn kỷ lục của Argentina?”; “Anh nghĩ gì khi ba lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và Quả bóng vàng châu Âu lại đá hỏng phạt đền?”…

Trong khuôn khổ La Liga rồi lan ra cả World Cup… truyền thông đã thêu dệt và làm tăng sự cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi. Sự kình địch kéo dài suốt một thập niên qua. Cứ mỗi khi El Clasico diễn ra là CR7 và Messi lại trở thành tâm điểm cho sự thù hằn của hai CLB. Rồi lan qua cả World Cup khi có Bồ Đào Nha và Argentina…

Ronaldo từng chia sẻ rằng anh không quy kết cho toàn bộ truyền thông nhưng có nhiều báo, đài cứ dựa vào sự hiềm khích của đôi bên mà cạnh khóe rồi chờ phản ứng nóng vội để lấy đó làm thành quả lao động, làm sản phẩm độc của mình.

Và “mối thù” đó cứ theo Ronaldo suốt như một phần của cuộc sống mà anh phải chấp nhận sống chung với lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới