Mong Quang Hải tỏa sáng ở Pháp

(PLO)- Sau khi nổi lên ở vòng chung kết U-23 châu Á với ngôi á quân tại Thường Châu cùng năm bàn thắng, cái tên Quang Hải bỗng dưng trở nên quen thuộc với người yêu bóng đá Việt Nam.

Lối chơi ngẫu hứng và đẹp mắt của tiền vệ Hà Nội gây nhiều phấn khích cho giới hâm mộ, đôi khi làm họ quên đi tầm vóc nhỏ bé, tranh chấp yếu của tuyển thủ 25 tuổi này.

Đã giành nhiều danh hiệu với tập thể Hà Nội lẫn cá nhân đăng quang Quả bóng vàng, những hợp đồng quảng cáo cũng tự tìm đến Quang Hải giúp anh có cuộc sống sung túc hơn. Cho nên người đại diện của anh mới dõng dạc tuyên bố Quang Hải chia tay Hà Nội không phải vì tìm đến nơi trả nhiều tiền hơn, không chơi ở V-League nữa mà muốn chọn môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Hi vọng Quang Hải sẽ biết rút ra nhiều bài học quý giá cho mình

Sau những cú “quay xe” với nhiều lời đồn đoán có chủ ý, lúc ở Đức, ở Áo và đến bây giờ Quang Hải mới thú nhận ở Pháp phù hợp với anh hơn. Cựu tiền vệ Hà Nội đã nhận visa lao động và chỉ còn chờ qua đợt kiểm tra y tế của CLB mới chính thức công bố tên đội bóng, nghe đồn là đội hạng nhì Metz của Pháp.

Cũng như nhiều cái bắt tay của đồng nghiệp trước đây với các đội bóng châu Á, châu Âu, giới hâm mộ luôn hy vọng Quang Hải không đi vào vết xe đổ của những người đi trước. Văn Hậu từng bị đánh giá không thể giao tiếp ngoại ngữ trơn tru ở Hà Lan khiến anh chật vật tìm vị trí trong đội hình SC Heerenveen, mà chỉ có 4 phút ra sân sau gần một năm gắn bó.

Công Phượng cũng không thành công ở đội hạng nhất Bỉ do thiếu sự trợ giúp trên sân bóng, còn trước đó tại Nhật Bản, Hàn Quốc lại không đủ sức bền, sức mạnh tranh chấp với đồng nghiệp vạm vỡ, khỏe khoắn hơn. Tương tự, Tuấn Anh, Xuân Trường không có đất dụng võ ở hai giải đấu quốc nội Hàn Quốc, Nhật Bản khắc nghiệt bậc nhất châu Á. Thời gian đá bóng tại Thái Lan mới chỉ giúp Xuân Trường tích lũy kinh nghiệm mà không phải là tìm chỗ đứng một cách chắc chắn.

Từ những sự chưa thành công của các đồng nghiệp đi trước, hy vọng Quang Hải sẽ biết rút ra nhiều bài học quý giá cho mình để bóng đá Việt Nam có một lần rạng rỡ khi có cầu thủ tỏa sáng ở châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới