Một năm Bin Laden bị tiêu diệt: Mỹ siết chặt an ninh

Báo Arab News (Saudi Arabia) đưa tin rạng sáng 27-4, 14 người trong gia đình trùm khủng bố Bin Laden (ba người vợ và 11 người con) đã lên máy bay ở Islamabad rời Pakistan để sang Saudi Arabia theo nguyện vọng.

Hai người vợ của Bin Laden mang quốc tịch Saudi Arabia. Đối với bà Amal Ahmed Abdel-Fatah al-Sada mang quốc tịch Yemen (người vợ trẻ nhất của Bin Laden), kênh truyền hình CBS News dẫn lời luật sư của gia đình cho biết bà và năm người con được tự do trở về Yemen nếu muốn.

Chính quyền Pakistan giữ họ khoảng 10 tháng không nêu lý do gì cả. Gần đây, do dư luận nghi ngờ Pakistan giữ các đối tượng này để khai thác thông tin riêng, tòa án Pakistan đã buộc tội họ nhập cảnh trái phép, phạt 45 ngày giam giữ và ra lệnh trục xuất khỏi Pakistan.

Kênh truyền hình ABC News (Mỹ) ghi nhận sau khi rời khỏi Pakistan, gia đình Bin Laden có thể tiết lộ thông tin chi tiết về quá trình lẩn trốn của Bin Laden và Bin Laden có được quân đội hay cơ quan tình báo nào giúp đỡ không.

Một năm Bin Laden bị tiêu diệt: Mỹ siết chặt an ninh ảnh 1

Rạng sáng 27-4, lực lượng an ninh bố trí bảo vệ xe buýt chở gia đình Bin Laden ra sân bay ở Islamabad để rời Pakistan. Ảnh: REUTERS

Gia đình Bin Laden bị trục xuất trùng với thời điểm một năm trùm khủng bố Osama Bin Laden bị bắn chết ở Pakistan (ngày 2-5-2011). Chuẩn bị đối phó với khả năng tấn công trả thù trong dịp này, Mỹ đã tăng cường cảnh giác cao độ.

Ngày 26-4, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố đến thời điểm này chưa có dấu hiệu đáng tin cậy nào cho thấy khủng bố đang âm mưu tấn công Mỹ, tuy nhiên khả năng này vẫn có thể xảy ra. Ông cho biết Tổng thống Obama đã xem xét các khả năng xảy ra và khẳng định nguy cơ tấn công trả thù là rất thực tế.

Mục tiêu lo ngại chính xuất phát từ tổ chức Al Qaeda trên bán đảo Ả rập (AQAP) ở Yemen và trùm chế tạo bom Ibrahim Hassan al-Asiri, mục tiêu săn lùng khó khăn của Mỹ hiện nay.

Trong khi đó, hãng tin Fox News ngày 26-4 đưa tin theo một bản tin tình báo công bố hôm trước đó, FBI, Bộ An ninh nội địa và bộ chỉ huy Bắc Mỹ đã kêu gọi cảnh giác với âm mưu tấn công của mạng lưới Al Qaeda, Al-Shabaab (ở Somalia) và Taliban. Điểm đặc biệt chú ý là âm mưu tấn công đơn độc.

Bản tin cảnh báo các tổ chức khủng bố có thể xem tấn công dịp này là chiến công mang tính biểu tượng nhằm thu hút thế giới quan tâm đến cái chết của Bin Laden.

FBI và Bộ An ninh nội địa đã sàng lọc thông tin trên các diễn đàn thánh chiến và phát thông cáo nêu: Al Qaeda và đồng bọn tiếp tục mong muốn thực hiện tấn công trên lãnh thổ Mỹ, có thể để báo thù cho Bin Laden, tuy nhiên không bắt buộc phải tấn công vào đúng ngày Bin Laden bị tiêu diệt.

Sở Cảnh sát New York thông báo cảnh sát vẫn luôn duy trì tư thế chống khủng bố mạnh mẽ. Tại Pakistan, Đại sứ quán Mỹ đã khuyến cáo công dân Mỹ ở thủ đô Islamabad không nên vào nhà hàng hay chợ búa trong vòng hai tuần tới.

Ngày 26-4 (giờ địa phương), Thẩm phán liên bang James Boasberg đã công bố tài liệu dài 29 trang bác yêu cầu của tổ chức Quan sát tư pháp (Mỹ) về công bố hình ảnh cái chết của Bin Laden. Tài liệu dẫn quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ cấm công bố vì các lý do: Bảo vệ an ninh quốc gia, tránh kích động bạo lực chống công dân Mỹ ở nước ngoài, giữ bí mật chiến thuật tiêu diệt Bin Laden của CIA và quân đội.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm