Mỹ là quốc gia xuất khẩu khủng bố?

Ngày 25-8, đúng như tuyên bố hôm trước đó, trang web Wikileaks đã cho đăng một tài liệu mật dài ba trang của đơn vị Red Cell (phụ trách thử nghiệm hiệu quả chiến thuật Mỹ, được thành lập sau vụ khủng bố 11-9-2001) thuộc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Tài liệu mật được hoàn thành ngày 2-2 với tiêu đề Điều gì sẽ xảy ra nếu các nước nhìn nhận Mỹ như một quốc gia xuất khẩu khủng bố?

Đoạn dẫn đầu tài liệu nhận định gần đây, Mỹ chỉ chú ý đến những người Hồi giáo lớn lên ở Mỹ có thể sẽ tấn công khủng bố tại Mỹ trong khi ít chú ý đến xu hướng xuất khẩu công dân Mỹ sang các nước khác để tấn công các mục tiêu không phải là người Mỹ. Tài liệu mật đưa ra một số dẫn chứng:

- Cuối năm ngoái, năm thanh niên Hồi giáo mang quốc tịch Mỹ bay từ bang Virginia đến Pakistan gia nhập Taliban. Họ hàng của năm người này đã liên lạc với FBI khi thấy người nhà mất tích. Pakistan đã bắt giữ năm người.

Mỹ là quốc gia xuất khẩu khủng bố? ảnh 1

Biếm họa của PATRICK CHAPPATTE đăng trên tạp chí World Affairs (Mỹ).

- Tháng 11-2008, David Headley là công dân Mỹ gốc Pakistan đã giúp đỡ tổ chức khủng bố Lashkar-i-Tayyiba ở Pakistan trong vụ tấn công ở Mumbai (Ấn Độ) làm 160 người thiệt mạng. Theo lệnh của Lashkar-i-Tayyiba, Headley đổi tên từ Daood Gilani thành David Headley để đi lại dễ dàng giữa Mỹ, Pakistan và Ấn Độ.

Tài liệu mật phân tích nhiều lý do để Al-Qaeda tăng cường tuyển mộ công dân Mỹ cho hoạt động khủng bố ở nước ngoài.

Người có hộ chiếu Mỹ dễ gia nhập các tổ chức khủng bố nước ngoài hơn (như trường hợp của David Headley). Các tổ chức khủng bố nhận thấy Mỹ chỉ quan tâm ngăn chặn các phần tử khủng bố gốc Hồi giáo Ả rập lớn lên ở Mỹ hoặc các phần tử khủng bố từ nước ngoài tổ chức tấn công tại Mỹ hơn là ngăn chặn công dân Mỹ ra nước ngoài tấn công các nước khác. Chính phủ các nước cũng không nghi ngờ công dân Mỹ âm mưu tấn công nước họ.

Tài liệu mật nhấn mạnh công tác tuyển mộ công dân Mỹ trở nên dễ dàng hơn thông qua Internet, các trang web xã hội dùng tiếng Anh như YouTube, Facebook, MySpace, Twitter. Ví dụ: Taliban ở Pakistan đã liên lạc với năm thanh niên ở bang Virginia qua YouTube, sau đó mới trao đổi thư điện tử được mã hóa.

Tài liệu mật ghi nhận nếu các nước đánh giá Mỹ là quốc gia xuất khẩu khủng bố thì sẽ dẫn đến những hệ quả:

- Các nước không sẵn sàng hợp tác trong các hoạt động dẫn độ, tạm giam, chuyển giao, thẩm vấn nghi phạm.

- Các nước sẽ yêu cầu kiểm tra công dân Mỹ bị nghi là phần tử khủng bố. Thậm chí công dân Mỹ bị nghi ngờ có thể được chuyển đến các nước đối xử tệ với phạm nhân để thẩm vấn.

Từ đó, quan hệ song phương sẽ căng thẳng. Các nước sẽ không chia sẻ thông tin khủng bố cho tình báo Mỹ. Điều quan trọng là Mỹ sẽ đánh mất vị thế chống khủng bố vốn đang được nhiều nước ủng hộ.

Ngày 25-8, Viện trưởng Viện Kiểm sát Thụy Điển Eva Finne cho biết người sáng lập trang web Wikileaks Julian Assange sẽ bị thẩm vấn với cáo buộc quấy rối một phụ nữ Thụy Điển vào ngày 13-8. Trước đó vào ngày 22-8, cảnh sát Thụy Điển ra lệnh bắt Julian Assange với tội danh cưỡng hiếp một phụ nữ Thụy Điển. Tuy nhiên, lệnh bắt lập tức bị bãi bỏ vì không đủ bằng chứng. Theo luật Thụy Điển, quấy rối không phải là tội phạm tình dục. Nếu bị kết tội, Julian Assange có thể bị phạt tiền.

THANH ANH (Theo Washington Post, New York Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm