NATO cho tàu chiến chặn người nhập cư vào châu Âu

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 11-2 đã quyết định triển khai tàu chiến tuần tra biển Aegean (thuộc Địa Trung Hải, nằm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ) nhằm ngăn chặn người nhập cư vượt biển đến Hy Lạp và đưa họ về lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tư lệnh Không quân Mỹ Philip Breedlove, ba tàu chiến sẽ được triển khai ra biển Aegean ngày 12-2 (giờ địa phương).

Chiến dịch tuần tra này do tàu chiến Đức Bonn dẫn đầu, theo sau là hai tàu Barbaros của Thổ Nhĩ Kỳ và tàu Fredericton của Canada. Hỗ trợ ba tàu chiến này sẽ có một số máy bay chiến đấu.

Tàu chiến Bonn của Đức sẽ tham gia tuần tra biển Aegean, ngăn chặn người nhập cư vào châu Âu. (Ảnh: AP) 

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đều đã đồng ý phương án chặn người nhập cư vào châu Âu và đưa họ về lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ý tưởng này từ lúc được đề xuất cho tới lúc được các nước NATO thống nhất chưa tới 24 giờ, cho thấy các nước châu Âu đang rất lo ngại khủng hoảng nhập cư, vì thông thường quá trình tranh luận thống nhất các quyết định của NATO phải trải qua hàng tháng trời. Đây là lần đầu tiên cả khối NATO có hành động chung giải quyết khủng hoảng nhập cư vào châu Âu.

28 nước thành viên NATO cũng đề cập khả năng lên kế hoạch tuần tra dọc các bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp và một số tuyến đường biển khác để ngăn chặn dòng người nhập cư vào châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận hơn 2,5 triệu người tị nạn Syria và cảnh báo sẽ còn có thêm hàng chục người tị nạn Syria nữa chạy khỏi TP Aleppo (Syria) đang trong tình trạng giao tranh giữa phe chính phủ và phe nổi dậy Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Hy Lạp là điểm đến đầu tiên của hầu hết dòng người nhập cư khi muốn đến các nước châu Âu khác.

Đầu tuần này, Tổ chức Nhập cư Quốc tế cho biết lượng người vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu từ đầu năm 2016 đến giờ cao hơn gấp 10 lần so với cùng thời gian này năm trước. Và đã có 409 người bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới