Nguyên Chủ tịch LĐ BĐVN Mai Liêm Trực: “Không nên cử quan chức...”

Tự nhận mình thiếu chuyên nghiệp khi ngồi vào ghế chủ tịch Liên đoàn (LĐ) BĐVN nhiệm kỳ IV, tại buổi trò chuyện với chương trình (do AGV thực hiện), nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, TS Mai Liêm Trực đã có nhiều ý kiến thẳng thắn góp ý với Đại hội LĐ BĐVN sắp diễn ra.

Theo ông nhiệm kỳ VII không nên tiến cử các quan chức của Bộ VH-TT&DL hoặc người của Tổng cục TDTT nắm giữ vị trí chủ tịch LĐ BĐVN. Đã đến lúc Bộ VH-TT&DL phải có trách nhiệm với LĐ BĐVN nhiệm kỳ tới một cách rõ ràng hơn.

Ông nói: “Danh chính ngôn thuận là một tổ chức nghề nghiệp xã hội nhưng LĐ không được hoạt động độc lập do những trở ngại từ nhiều phía. Trước đây, cách đề xuất lẫn cách tôi nhận lời làm chủ tịch đều không chuyên nghiệp. Ngay cả việc bố trí nhân sự vào cấp điều hành cũng không chuyên nghiệp nốt. Khi nhận chức chủ tịch hay nói đúng hơn là đóng thế khi Việt Nam chuẩn bị SEA Games, tôi chưa hình dung hết được những phức tạp, các ngóc ngách của quản lý bóng đá. Tôi may mắn nhờ các cộng sự, Ban Chấp hành LĐ khóa IV hoạt động mạnh, có tâm huyết và rất đoàn kết.

Chủ tịch VFF khóa IV Mai Liêm Trực tại một buổi hội thảo. Ảnh: XUÂN HUY

(...) Tôi đã từng phát biểu: “Chủ tịch chỉ làm việc bán thời gian nhưng lại kiêm nhiệm quá nhiều công việc. Nhu cầu của xã hội, của người dân với bóng đá quá cao trong khi bộ máy chúng ta lại không đáp ứng được. Tôi mừng sau này đại hội V đã cải tổ rất mạnh. Cải tổ cả hệ thống tổ chức, cơ cấu điều hành, điều lệ hoạt động đều thay đổi. Chủ tịch không còn là chủ tài khoản, vấn đề đấy sau này được đẩy cho tổng thư ký. Chủ tịch lo các vấn đề chiến lược lớn hơn.

Bóng đá là sự thể hiện khát vọng của con người Việt Nam. Thấy đội mình thua các nước bạn xung quanh ai không buồn. Xử lý tiêu cực trong bóng đá, lãnh đạo Ủy ban TDTT và Bộ VH-TT&DL cũng chưa chuyên nghiệp. Qua các nhiệm kỳ các vị trí chủ chốt LĐ đều chịu sự chi phối của Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL, ghế chủ tịch thay đổi liên tục. Người làm bóng đá phải biết dấn thân chứ không chỉ nghĩ sống bằng bóng đá, vì chức vụ. Từ ông chủ tịch đến phó chủ tịch… nghĩ bóng đá để tăng thu nhập thì bóng đá Việt Nam không thể tiến lên được”.

Theo quan điểm cá nhân, ông Mai Liêm Trực không tán thành việc các quan chức ngành tham gia vào bộ máy hoạt động LĐ.

“Lâu nay, toàn quan chức của ngành hoặc ngoài ngành làm chứ chưa bao giờ doanh nhân làm chủ tịch. Các doanh nghiệp đã đóng góp rất tốt cho bóng đá Việt Nam suốt hơn 10 năm qua. Nếu một doanh nhân như anh Lê Hùng Dũng đã dũng cảm dấn thân lâu dài với bóng đá, tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn rất tốt. Đáng lý những việc như thế này chúng ta nên làm những nhiệm kỳ trước!” - ông Trực nói.

Đáng buồn là đến nay đại hội vẫn chưa bàn tới chiến lược phát triển của bóng đá Việt Nam. Đào tạo trẻ chỉ thấy mỗi Sông Lam Nghệ An làm hình mẫu, các giải trẻ chủ yếu phong trào tự phát. Vấn đề xổ số bóng đá, cá cược bóng đá phải được trình Bộ Tài chính, Bộ Công Thương nhưng thấy cứ bàn mãi không có đầu ra…

MINH QUANG lược ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới