AVG CHÍNH THỨC CHUYỂN GIAO THƯƠNG QUYỀN CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ CHO VPF

Nhận bóng rồi VPF sẽ ghi bàn…

AVG đã chia sẻ 70% bản quyền cho các đài truyền hình và VPF sẽ thương thảo tiếp với các đài.

Sáng qua (23-4), AVG đã làm thủ tục chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá cho VPF sau khi gửi công văn cho VPF khẳng định chuyển lại quyền khai thác thương quyền các giải đấu trong nước mà không thu bất kỳ một khoản phí chuyển nhượng nào.

Theo đó, AVG đồng ý thanh lý hợp đồng với LĐBĐ VN về việc khai thác bản quyền truyền hình các giải đấu do VPF được ủy quyền tổ chức với điều kiện phải có giá trị tối thiểu 50 tỉ đồng/năm kể từ năm 2013 trở đi để tăng nguồn thu cho bóng đá Việt Nam. Đây là một điều kiện tương đối… dễ dàng với VPF bởi cách đây ba ngày, các ông bầu trong HĐQT VPF đã tiết lộ mỗi mùa bóng có thể đạt hơn 100 tỉ đồng và trong tương lai sẽ cao hơn 5-10 lần.

Nhận bóng rồi VPF sẽ ghi bàn… ảnh 1

Có đủ các bên, AVG chính thức chuyển giao thương quyền các giải bóng đá cho VPF sử dụng với điều kiện VPF phải đảm bảo làm hiệu quả như trong kế hoạch. Ảnh: XUÂN HUY

Bầu Đức cam kết ở thời điểm này có khoảng 10 tập đoàn lớn nhất Việt Nam sẵn sàng nhảy vào Hội đồng Bảo trợ bóng đá Việt Nam đổi tiền lấy quảng cáo trên truyền hình các trận đấu trong nước. Chiều qua, bầu Thắng hồ hởi cho biết hiện có hơn 10 doanh nghiệp đăng ký tham gia và để đạt con số 50 tỉ đồng không quá khó.

Chỉ có một khúc mắc nhỏ giữa VPF với các đài truyền hình khi Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã chia sẻ 70% quyền phát sóng cho hai nhà đài VTV, VTC. Vì thế, VPF phải tôn trọng thỏa thuận cũ giữa AVG với các đài truyền hình và cần giữ nguyên cam kết khi tiếp quản hợp đồng chuyển giao. Các nội dung khác, như việc VPF muốn có hơn 30% quyền phát sóng thì phải thương thảo với VTV, VTC.

Giám đốc AVG Hoàng Xuân Bắc cho biết: “Trước đây, chúng tôi có thỏa thuận lâu dài với hai nhà đài này về việc hợp tác và phân phối quyền phát sóng, dù không thể hiện chi tiết bao nhiêu năm trong hợp đồng nhưng mình phải tôn trọng thỏa thuận ấy. Hợp đồng của AVG đã được chuyển nhượng cho VPF và tùy thuộc vào cách họ đàm phán với nhau ra sao”.

Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng lý giải: “Điều quan trọng nhất là VPF đã nhận chuyển giao bản quyền truyền hình. Theo tôi nghĩ, việc VPF thỏa thuận với các đài truyền hình sắp tới sẽ đơn giản thôi, như kế hoạch hợp tác mà chúng tôi đã phác thảo”. Theo các thành viên HĐQT VPF thì VPF sẽ phân phối quyền truyền hình trực tiếp cho các nhà đài rồi nhận lại 15 phút quảng cáo trước, trong, sau trận đấu chia sẻ cho các doanh nghiệp trong Hội đồng Bảo trợ bóng đá Việt Nam. Các đài truyền hình phát sóng trận đấu chỉ có 5 phút quảng cáo làm nguồn thu cho mình.

Vòng đấu 15 giải vô địch quốc gia diễn ra ngày 28-4, VPF bắt đầu triển khai việc khai thác thương quyền truyền hình đã nhận của AVG.

THANH THANH - GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm