Nhân thân xấu nên bị phạt nghiêm

Theo hồ sơ, ngày 4-5, Lộc đến một cửa hàng vật tư nông nghiệp hỏi mua thuốc diệt chuột. Một người trong cửa hàng bảo không có rồi đi ra nhà sau. Lợi dụng sự sơ hở, Lộc lấy trộm hai thùng thuốc “chess R50WG 15g” có tổng cộng 199 gói bên trong (trị giá 6,3 triệu đồng). Định tẩu thoát thì Lộc bị bắt quả tang.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lộc đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu của công dân được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo có nhân thấn xấu, có bảy tiền án cùng về tội trộm cắp nên cần phạt nghiêm.

CL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm