NGÀY THI THỨ HAI TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI TPHCM:

Nhiều thí sinh không làm hết đề Toán

Gặp N.Trâm tại hội đồng thi Trường THCS Lê Văn Tám, cô bé hồ hởi: "Hai môn thi ngữ văn và toán của ngày hôm qua, em đều làm bài tốt. Hi vọng hôm nay đề cũng dễ như thế".

T.Hưng - HS Trường THCS Trương Công Định, Q.Bình Thạnh, tin tưởng: "So với ngày hôm qua thì hôm nay em đi thi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Đề hôm qua khá dễ nên không còn cảm thấy áp lực nữa". 

Nhiều thí sinh không làm hết đề Toán ảnh 1

Nhóm HS Trường THCS Nguyễn Văn Bé, Q.Bình THạnh xem lại bài sau khi thi môn toán - Ảnh: H.HG

Mặc dù vậy, sau khi kết thúc thời gian làm bài môn toán, tại HĐT Trường THCS Hà Huy Tập, Trương Công Định, một số thí sinh lững thững đi ra ngoài với dáng vẻ uể oải, mệt mỏi khiến nhiều phụ huynh lo lắng chạy đến: "Có làm bài được không con? Sao buồn quá vậy? Đề khó quá hả?".

Than Vy - HS Trường THCS Lam Sơn - cho biết mình phải bỏ mất một câu trong bài hình học vì "khó quá, tìm không ra đáp án". Còn bạn T.Thập; "Dạng toán lạ quá. Cuối cùng phải bỏ 2 câu cuối trong bài số 5. Em đoán những câu này là câu phân loại học sinh".

Theo đánh giá của các giáo viên môn toán, đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay khá hay, phù hợp với tính chất một kỳ thi tuyển. Những HS giỏi sẽ có "đất dụng võ", HS khá chỉ đạt khoảng 7 - 8 điểm.

Có lẽ vì vậy tại một số hội đồng thi tập trung nhiều HS giỏi, tình hình lại khả quan hơn. Tại Hội đồng thi Trường THCS Colette - quận 3, nhiều nhóm HS reo vui sau khi làm bài xong môn toán.

Bạn Ái Minh - Trường THCS Phan Sào Nam, hớn hở: “Đề sáng nay tuy khó hơn đề thi thử, nhưng em làm được khoảng 80%, các câu đại số đều dễ làm, khó nhất là câu hình học. Câu hình học có 4 yêu cầu thì em chỉ làm được 3”.

Một học sinh Trường THCS Kiến Thiết cho biết: “Học sinh khá có thể làm đạt 7,5 đến 8 điểm. Những bài tập đại số em đã được luyện nhiều lần nên có thể làm khá nhanh. Chỉ riêng câu hình là “khó nhai”, trong phòng thi nhiều bạn không làm câu hình học”.

Bạn M.Long, HS Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết: “Đề môn toán không quá bất ngờ, nhưng làm vừa đủ thời gian, thiếu thời gian kiểm tra lại bài nên rất dễ sai hoặc mất điểm”.

Sáng nay TP.HCM đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thường. Chiều nay (22-6), hơn 7.000 thí sinh sẽ tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên (thi môn chuyên, thời gian làm bài từ 120 - 150' tùy môn thi).

Mời bạn đọc đón xem đáp án các môn thi vào cuối giờ chiều nay.

Theo HOÀNG HƯƠNG - LƯU TRANG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm