Những án phạt khủng khiếp của bóng đá Anh

9 tháng: Eric Cantona của Man Utd, tung cú "'kung-fu" vào một CĐV năm 1995. 

9 tháng: Thủ thành Mark Bosnich của Chelsea, dương tính với cocaine trong một cuộc kiểm tra năm 2003.

8 tháng: Rio Ferdinand của Man Utd, trốn kiểm tra nước tiểu năm 2003.

8 tháng: tiền đạo Adrian Mutu của Chelsea, sử dụng ma túy năm 2004.

12 trận: Joey Barton của QPR, có hành vi bạo lực với các cầu thủ Man City năm 2012.

11 trận: Paolo Di Canio của Sheffield Wednesday, đẩy ngã trọng tài Paul Alcock năm 1998.

11 trận: David Prutton của Southampton, xô xát với trọng tài Alan Wiley năm 2005.

10 trận: Luis Suarez của Liverpool, cắn Branislav Ivanovic của Chelsea năm 2013.

9 trận: Paul Davis của Arsenal, đấm vào quai hàm của Glenn Cockerill của Southampton năm 1988. Cầu thủ này còn bị phạt 3.000 bảng, mức kỷ lục lúc đó.

9 trận: Frank Sinclair của Chelsea (xanh), hành hung trọng tài Paul Alcock trong thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn ở West Brom năm 1992.

8 trận: Luis Suarez, phân biệt chủng tộc với Patrice Evra của Man Utd năm 2011.

8 trận: Ben Thatcher của Man City, thúc cùi chỏ vào Pedro Mendes của Portsmouth năm 2006.

Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới