Công Phượng đá giải hạng Nhất và bước lùi của bóng đá Việt Nam

(PLO)- Cựu tiền đạo tuyển quốc gia Công Phượng không có chỗ chơi ở J-League 2 trở về quê đá giải hạng Nhất tương tự với hình ảnh thụt lùi của bóng đá Việt Nam sau thời HLV Park Hang-seo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Yokohama FC, đội bóng thuộc J-League 2 của Nhật Bản, vừa đưa ra thông cáo về việc giải phóng hợp đồng trước thời hạn cho cầu thủ Nguyễn Công Phượng, cựu tuyển thủ Việt Nam. Anh đã rời CLB trở về quê và hiện tại chỉ có thể khoác áo một đội bóng hạng Nhất để mong mỏi tái xuất đội tuyển quốc gia.

Thăng trầm của Công Phượng

Yokohama FC cho biết trong một nội dung ngắn gọn chia tay Công Phượng: “Chúng tôi thông báo rằng tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ rời CLB và thực hiện các bước chuẩn bị nhằm chuyển đến một CLB nước ngoài”. Cần biết thêm tiền đạo 29 tuổi này gia nhập Yokohama FC từ năm 2023, ban đầu ký hợp đồng đến năm 2026. Tuy nhiên, sau hai mùa giải, cựu cầu thủ HA Gia Lai chỉ ra sân ba trận ở giải J-League Cup.

Mòn mỏi trên ghế dự bị như các thời kỳ ở Nhật, Hàn và Bỉ, tiền đạo nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam đã quyết định chia tay Yokohama FC, dù vẫn còn hợp đồng nhưng cả Công Phượng và CLB quyết định chấm dứt tìm hướng đi cho một tương lai mới.

bóng đá Việt Nam
Công Phượng đã chia tay đội bóng hạng Nhì của Nhật để tìm cơ hội mới ở giải hạng Nhất của Việt Nam. Ảnh: CCT.

Nổi lên trong màu áo tuyển U-19 Việt Nam với lối đi bóng táo bạo và lắt léo, hình ảnh Công Phượng trên sân bóng từng là giấc mơ của nhiều trẻ em yêu thích bóng đá. Bất chấp Công Phượng có lúc sa sút phong độ, anh vẫn luôn chiếm một suất đá chính ở CLB hay từ các lứa U cho đến tuyển quốc gia. Sự yêu thích chân sút quê Nghệ An như một sản phẩm của truyền thông dâng cao đến nỗi, “mỗi khi ra đường, Công Phượng không có khoảng trống để bước đi”, lời HLV Guillaume, thầy cũ của Công Phượng.

Tiếc cho Công Phượng sau nhiều năm bôn ba tìm chỗ đứng ở các đội bóng nước ngoài đã bất thành và chắc hẳn cầu thủ cũ của bầu Đức rất khao khát vùng vẫy tại V-League. Nhưng thật không may, thị trường chuyển nhượng của giải đấu này đã đóng nên Công Phượng phải chờ ít nhất ba tháng nữa. Có nhiều nguồn tin râm ran, Công Phượng sẽ khoác áo Ninh Bình đá giải hạng Nhất, tương tự một số cựu hoặc tuyển thủ đang ở đây như Văn Lâm, Thanh Thịnh, Minh Bình, Thanh Bình, Hữu Tuấn, Đức Việt,…

Một ước mơ khác của Công Phượng là mong mỏi trở lại đội tuyển quốc gia, nơi anh từng có một suất đá chính, và ôn lại những câu chuyện cũ đẹp đẽ với các đồng đội cùng thời.

cong-phuong-da-giai-hang-nhat-va-buoc-lui-cua-bong-da-viet-nam (3).jpg
Tiền đạo cũ của HA Gia Lai từng có suất đá chính ở tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Bóng đá Việt Nam đi lùi

Sau loạt trận FIFA Days hồi đầu tháng 9 với hai trận thua tuyển Nga 0-3 và thua Thái Lan 1-2, đội tuyển Việt Nam sắp sửa rơi từ vị trí 115 xuống hạng 117 trên bảng xếp hạng thế giới.

Đáng chú ý sau thời HLV Park Hang-Seo khi ông thầy Hàn chia tay bóng đá Việt Nam vào đầu năm 2023, phong độ của đội tuyển quốc gia sa sút, với các số liệu thống kê chỉ ra rất rõ sự nghèo nàn. Thời HLV Troussier và Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam thất bại 13/18 trận gần nhất (trong đó gồm trận thua Thái Lan 1-2).

Lại nhớ trong đội hình trẻ trung của Thái Lan, ông thầy người Nhật Ishii cũng có năm cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, trong lúc chủ nhà Việt Nam không có ai. Duy nhất Công Phượng có tên thi đấu ở Nhật, nhưng không có cửa ra sân và hơn một năm qua, anh không còn là thành viên của tuyển quốc gia. Nên nhớ thêm một chuyện khác, Thái Lan không cần đội hình mạnh nhất và HLV Ishii đã gọi đến 10 cầu thủ mới toanh lên tuyển đá với chủ sân Mỹ Đình.

cong-phuong-da-giai-hang-nhat-va-buoc-lui-cua-bong-da-viet-nam (1).jpg
Bóng đá Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan. Ảnh: CCT.

Từ những con số trên cùng sự thụt lùi của Công Phượng cho thấy tương tự hình ảnh của bóng đá Việt Nam đang ở thời kỳ suy thoái, sau hơn năm năm HLV Park Hang-seo dùng một đội hình quen thuộc đi chinh chiến các giải quốc tế. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi người kế nhiệm Kim Sang-sik gần như tái sử dụng những học trò cũ của ông Park trong hai trận thua vừa qua.

HLV Kim Sang-sik lý giải các học trò chưa nhập cuộc V-League khiến cho nền tảng thể lực thua kém Thái Lan trong 90 phút so tài. Nhưng ông thầy Hàn cũng thừa nhận các học trò cần phải được đào tạo nhiều hơn để đạt trình độ ngang bằng với đội tuyển Thái Lan.

Và mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam cũng chỉ là đánh bại Thái Lan để tái vô địch AFF Cup vào cuối năm nay, như hai lần đã đăng quang Đông Nam Á năm 2008 và 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm