Nóng Nga-Ukraine sáng 24-7: Ukraine tố Nga tấn công Odessa, kêu gọi dân tiết lộ vị trí quân Moscow

(PLO)- Ukraine tố Nga tấn công cảng Odesa, Thổ Nhĩ Kỳ nói Moscow phủ nhận; Ukraine kêu gọi người dân tiết lộ vị trí quân Nga; Mỹ lo ngại về sự an toàn của ông Zelensky.

Tình hình chiến sự

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết rằng tại tỉnh Donetsk, quân Nga tiếp tục tập trung tấn công vào các hướng TP Kramatorsk và TP Bakhmut, đồng thời nỗ lực giành quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện Vuhlehirska.

Cụ thể, trên hướng Kramatorsk, quân Nga đã nổ súng gần các khu định cư Verkhniokamianske, Riznykivka, Zakitne, Hryhorivka, Vyimka và Zvanivka và không kích Spirne. Tuy nhiên, quân Ukraine đã tập trung hỏa lực bất ngờ vào các lực lượng Moscow, khiến họ rút lui.

Trên hướng Bakhmut, quân Nga sử dụng xe tăng, đại bác và pháo phản lực để nhắm mục tiêu vào các vị trí của quân Kiev tại các khu định cư Travneve, Semyhiria, Rozdolivka, Yakovlivka, Soledar, Bilohorivka...

Một trường học ở TP Kramatorsk bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ngày 21-7. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ này, quân Nga đã cố gắng xông vào khu vực nhà máy Vuhlehirska từ nhiều hướng khác nhau nhưng đều thất bại và chịu nhiều tổn thất.

. Tại khu vực miền nam Ukraine, quân Nga đang tập trung nỗ lực để ngăn đà phản công của Kiev. Các lực lượng Moscow tích cực sử dụng máy bay không người lái để trinh sát đường không. Giao tranh vẫn diễn ra rất khốc liệt trên toàn khu vực.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang gây tổn thất cho kẻ thù trên tất cả các hướng.

. Sáng 24-7, ông Yevgeny Balitsky - người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự tỉnh Zaporizhia (miền nam Ukraine) - nói rằng phía Kiev đã tấn công các trạm bơm nước ở quận Rozovsky tỉnh này bằng máy bay không người lái, khiến nhiều bộ phận của hệ thống bơm nước bị hỏng nặng, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo TASS, vẫn chưa có báo cáo chính thức về số thương vong trong vụ tấn công.

. Ông Vladimir Rogov - một quan chức chính của chính quyền quân sự-dân sự Zaporizhia, cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của các lực lượng Ukraine ở TP Melitopol.

. Ngày 23-7, người đứng đầu Trung tâm quản lý quốc phòng Quốc gia Nga - ông Mikhail Mizintsev cho biết hơn 27.000 dân thường đã được sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở Donbas (miền đông Ukraine) mà không có sự tham gia của chính quyền Ukraine.

Ông cũng cho biết thêm Nga đã cung cấp gần 300 tấn viện trợ nhân đạo cho cư dân các khu vực miền nam Ukraine và các nước cộng hòa tự xưng ở Donbas, theo TASS.

Ukraine tố Nga tấn công cảng Odessa, Thổ Nhĩ Kỳ nói Moscow phủ nhận

Theo hãng tin Reuters, quân đội Ukraine cho biết tên lửa của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng ở TP cảng Odessa (miền nam Ukraine). Hành động này được coi là dội một gáo nước lạnh vào thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mà hai bên đã ký kết hôm 22-7.

Thỏa thuận này được coi là thỏa thuận mang tính bước ngoặt và rất quan trọng để kiềm chế giá lương thực toàn cầu và cho phép xuất khẩu số ngũ cốc của Ukraine thông qua các cảng ở Biển Đen, gồm cả Odessa.

Theo bài đăng của quân đội Ukraine trên nền tảng Telegram, phía Nga “đã tấn công Odessa bằng tên lửa hành trình Kalibr. 2 tên lửa đã bị đánh chặn nhưng 2 tên lửa khác bắn trúng cơ sở hạ tầng của cảng”.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa chứng tỏ Moscow sẽ tìm mọi cách để không thực hiện thỏa thuận ngũ cốc. "Hành động này chỉ chứng minh một điều là dù Nga có nói và hứa gì đi chăng nữa, họ vẫn sẽ tìm mọi cách để không thực hiện nó" - ông nói.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên làm trung gian cho thỏa thuận, đảm bảo rằng Nga thực hiện các cam kết và cho phép tự do đi lại trong hành lang ngũ cốc.

Ông Farhan Haq - phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres - cho biết ông Guterres "kịch liệt lên án" vụ tập kích vào cảng Odessa, đồng thời nói thêm rằng việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận là là ưu tiên hàng đầu của tất các các bên liên quan.

Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các quan chức Nga nói với Ankara rằng Moscow "không liên quan gì" đến các cuộc không kích vào Odessa. Các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng như bản cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày của quân đội Moscow cũng không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công nào vào Odessa.

Ukraine kêu gọi người dân tiết lộ vị trí quân Nga

Ngày 23-7, Bộ Quốc phòng Ukraine đã kêu gọi người dân sống tại một khu vực trọng yếu bị Nga chiếm giữ tiết lộ vị trí của quân Moscow và chỉ điểm ai trong số người dân địa phương đang làm việc cho chính quyền thân Nga, theo Reuters.

Lời kêu gọi được cho là gửi đến người dân trong và xung quanh TP Enerhodar (tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine), nơi có một nhà máy điện hạt nhân lớn.

"Xin vui lòng cho chúng tôi biết vị trí chính xác các căn cứ của quân Moscow và nơi ở của các viên chỉ huy" - trích nội dung lời kêu gọi. Lời kêu gọi nhấn mạnh đây là vấn đề khẩn cấp và mong muốn được cung cấp thông tin vị trí chính xác của quân Moscow.

Cơ quan này cũng yêu cầu thông tin chi tiết về “những cộng tác viên địa phương đã đi theo phe đối phương", bao gồm thông tin về nơi sống và làm việc của các “cộng tác viên” này.

Mỹ lo ngại về sự an toàn của ông Zelensky

Ngày 22-7, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington đang lo lắng về sự an toàn của Tổng thống Zelensky. Theo đài RT, ông Sullivan còn cho biết thêm rằng Mỹ đang hỗ trợ đảm bảo an ninh cho nhà lãnh đạo Ukraine.

“An toàn cá nhân của Tổng thống Zelensky là điều mà chúng tôi quan ngại” - ông Sullivan nói, đồng thời lưu ý rằng Nga “có khả năng làm bất cứ điều gì". Do đó, Mỹ đang giúp “tạo điều kiện thuận lợi” đảm bảo an ninh cho nhà lãnh đạo mà không cần giải thích thêm.

Mỹ đã đề nghị sơ tán Zelensky khỏi Kiev khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 nhưng ông Zelensky đã từ chối, theo RT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới