Ông Biden và ông Netanyahu điện đàm bàn trả đũa Iran; Israel tăng sức ép lên Hezbollah

(PLO)- Căng thẳng Trung Đông ngày qua nổi bật tin lãnh đạo Mỹ, Israel điện đàm, bàn cách thức trả đũa Iran; Israel tăng cường tấn công Hezbollah, đồng thời nã tên lửa vào 1 bệnh viện ở Gaza gây hàng chục thương vong.

Ngày 9-10, căng thẳng Trung Đông tiếp tục có những diễn biến mới đáng lo ngại.

Ông Biden, ông Netanyahu điện đàm, bàn việc trả đũa Iran

Lần đầu tiên sau hai tháng, ngày 9-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu, tập trung vào kế hoạch trả đũa của Israel sau vụ Iran tập kích Israel bằng hàng loạt tên lửa, theo hãng tin Reuters.

Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các kế hoạch của Israel và ông Biden cũng đã gây sức ép với ông Netanyahu về việc giải quyết xung đột ở Gaza và Lebanon bằng biện pháp ngoại giao.

Nhà Trắng cho biết ông Biden "lên án cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel vào ngày 1-10" nhưng không đề cập các phương pháp đáp trả và hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các cố vấn đang điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 9-10. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG ISRAEL

Văn phòng của ông Netanyahu đã xác nhận cuộc gọi nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin nào về cuộc điện đàm. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon nói với báo giới rằng hai nhà lãnh đạo đã có "một cuộc điện đàm tích cực và chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ”.

Cũng trong ngày 9-10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant cho biết các cuộc tấn công gần đây của Iran vào Israel là "hung hăng" nhưng cuối cùng "thất bại" vì không có cơ sở hay trang thiết bị quân sự nào bị hư hại.

Về viễn cảnh trả đũa của Israel, ông Gallant nói rằng cuộc tấn công của Israel “sẽ mạnh mẽ, chính xác và trên hết là gây bất ngờ” và Iran “sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào”.

Israel nã tên lửa bệnh viện Gaza, hàng chục người thương vong

Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định bệnh viện Al-Yemen Al-Sa'eed mà lực lượng này tấn công tại trại tị nạn Jabalya ở Gaza vào ngày 9-10 là trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas, theo đài CNN.

Các quan chức bệnh viện cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ tấn công vào khuôn viên này.

Khi được CNN hỏi về vụ tấn công, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết vụ tấn công "nhằm vào những kẻ khủng bố" và trước cuộc tấn công, nhiều biện pháp đã được thực hiện để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho dân thường, bao gồm việc sử dụng vũ khí chính xác.

Trong diễn biến liên quan, hôm 9-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ vô cùng quan ngại về tình hình nhân đạo trên toàn Gaza, và đặc biệt là ở miền bắc Gaza và đây là chủ đề của một số cuộc thảo luận rất cấp bách giữa Mỹ và Israel.

“Chúng tôi đã nói rõ với chính phủ Israel rằng họ có nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế là phải cho phép thực phẩm, nước uống và các hỗ trợ nhân đạo cần thiết khác được đưa đến mọi nơi ở Gaza, và chúng tôi hoàn toàn mong đợi họ tuân thủ các nghĩa vụ đó” - ông Miller cho hay.

Israel tăng tấn công, không cho Hezbollah trở tay

Ngày 9-10, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Herzi Halevi nói rằng lực lượng vũ trang Hezbollah (Lebanon) đang suy yếu và đang nỗ lực che giấu thiệt hại lớn.

Ông Halevi cũng khẳng định Israel sẽ tiếp tục "tăng cường tấn công Hezbollah, không cho lực lượng này thời gian nghỉ ngơi hoặc phục hồi".

Một cột khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào ngôi làng gần TP Tyre, phía nam Lebanon vào ngày 9-10. Ảnh: AFP

“Hezbollah đang gặp khó khăn trong việc chỉ huy và kiểm soát, dẫn đến sự bối rối ở cấp độ ra quyết định và gây khó khăn trong hoạt động của họ” - ông Halevi nói.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Israel đã tiến hành hơn 1.100 cuộc không kích vào miền nam Lebanon kể từ khi các chiến dịch trên bộ bắt đầu vào đầu tháng này.

Cũng trong ngày 9-10, Hezbollah đã nã hàng chục quả tên lửa vào các thành phố phía bắc Israel khiến 2 người thiệt mạng tại Kiryat Shmona. Đây là những người dân Israel thiệt mạng đầu tiên kể từ khi Israel mở chiến dịch trên bộ ở Lebanon.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Miller cho biết Washington vẫn đánh giá rằng chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon là chiến dịch “có giới hạn”.

Ông Miller lưu ý rằng cụm từ “có giới hạn” là việc Israel di chuyển quãng đường ngắn sang biên giới và không tiến sâu vào bên trong Lebanon chứ không phải số lượng quân Israel dùng trong chiến dịch trên bộ.

Hàng chục nghìn người đã phải di dời khỏi miền nam Lebanon trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Israel ngày càng gia tăng ở khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới