Pep Guardiola cảm thấy không an toàn ở Man City

(PLO)- Manchester City đã giành được cú ăn ba mùa trước dưới thời HLV Pep Guardiola, và ông thầy người Tây Ban Nha có chức vô địch UEFA Champions League lần đầu tiên kể từ sau lần ông ở Barcelona với Lionel Messi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nói chuyện với TNT Sports, HLV Pep Guardiola thừa nhận sự nghi ngờ về bản thân trước khi ngồi vào ghế nóng tại Man City, nhưng xem đây là yếu tố giúp ông luôn tìm cách cải thiện CLB mạnh mẽ hơn cho tương lai.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã thừa nhận cảm thấy “không an toàn” trong những ngày đầu làm HLV của Manchester City, khi ông đến CLB vào năm 2016. Guardiola gia nhập Premier League với danh tiếng vang dội sau những thành công ở Barcelona và Bayern Munich, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn tại Man City.

Về thử thách lớn nhất khi đến Anh, Guardiola nói: “Tôi muốn chứng tỏ bản thân, với những gì mình muốn làm với làng bóng đá ở đất nước này. Thực sự tôi tò mò, lo lắng và có chút bất an. Nó khiến tôi cảnh giác cao độ. Nhưng chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong những năm tháng đầu tiên”.

pep-lewis-2.jpg
HLV người Tây Ban Nha từng có cảm giác không an toàn khi mới đến Man City hồi năm 2016. Ảnh: GETTY.

Một trong những chiêu bài dẫn đến thành công của HLV Pep Guardiola là khả năng sử dụng cầu thủ theo những cách sáng tạo, như một phần trong cách tiếp cận chiến thuật tỉ mỉ của ông đối với trận đấu. Tại Bayern Munich, ông nổi tiếng khi chuyển Philip Lahm từ vị trí hậu vệ cánh sang tiền vệ trung tâm, đồng thời thử nghiệm sơ đồ số 9 ảo ở Barcelona và các nơi khác.

Pep cũng đã gặp lặp lại một số tình huống tương tự ở Etihad nhưng có lẽ quyết định có ảnh hưởng nhất gần đây là sử dụng John Stones ở vị trí tiền vệ trung tâm để giúp đội của ông chơi kiểm soát bóng tốt hơn.

Về hậu vệ người Anh, Guardiola cho biết: “Không có John, tôi không thể chơi theo cách đó. Tôi cảm thấy an tâm khi có nhiều cầu thủ ở tuyến giữa và John có thể làm được điều đó. Cậu ấy rất thông minh và thường có những pha chạy chỗ phía trước rất độc đáo. John cũng là một hậu vệ giỏi. Tôi nhận ra cậu ấy có thể làm được nhiều hơn vị trí cũ”.

pep-lewis-1.jpg
Pep Guardiola cùng các học trò giành cú ăn ba ngoạn mục ở mùa trước. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi về sự xuất hiện của Rico Lewis, mới 18 tuổi nhưng đã quen với việc chơi thường xuyên cho Man City, Guardiola chia sẻ: “Vị trí đó, chúng tôi bắt đầu với Fabian Delph. Chúng tôi có những kỷ niệm rất hay, như Oleksandr ZInchenko đã chơi ở đó, nhưng Rico giúp chúng tôi thực hiện một số động tác đáng kinh ngạc mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây”.

Cuối cùng, HLV Guardiola nghĩ rằng khi số lượng cầu thủ tấn công mà ông sử dụng giảm dần, Lewis có cơ hội tiến xa hơn trên sân cỏ: “Tôi nghĩ vị trí của cậu ấy là tiền vệ tấn công nhưng hiện tại chúng tôi có rất nhiều cầu thủ thông minh ở đó.

Nhưng có Lewis ở đây, chúng tôi luôn có nhiều cơ hội để cải thiện thế trận và giúp cuộc chơi đường dài của mình tốt hơn rất nhiều. Lewis là một cầu thủ tuyệt vời. Ở độ tuổi còn rất trẻ, cậu ấy đã hòa nhập rất nhanh và chơi rất hay”.

pep-lewis.jpg
Tài năng trẻ Lewis là học trò tốt mà ông thầy người Tây Ban Nha muốn trở thành cầu thủ hay nhất nước Anh. Ảnh: GETTY.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng tiết lộ thêm, Lewis sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh: “Tôi luôn có cảm giác rằng, hạn chế duy nhất của Rico Lewis là chiều cao của cậu ấy. Nếu cao hơn một chút nữa, Lewis sẽ được coi là một trong những cầu thủ hay nhất Premier League”.

Đội bóng của HLV Pep Guardiola vừa đánh bại Young Boys 3-0, với cú đúp của Haaland và một bàn của Phil Foden ở đấu trường UEFA Champions League để mang về 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận và chắc chắn giành quyền đi tiếp vào vòng sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm