Man United đang gặp rắc rối lớn

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United, Paul Scholes cho biết anh lo lắng CLB cũ của mình sẽ “sụp đổ” nếu họ phải đối mặt với bầu không khí thù địch tại FC Copenhagen trong trận đấu tiếp theo tại Champions League vào rạng sáng 9-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Scholes, đội bóng của HLV Erik ten Hag đã đánh bại đương kim vô địch Đan Mạch tại sân Old Trafford cách đây hai tuần nhưng họ lại thua Bayern Munich và Galatasaray ở loạt trận mở màn, khiến Man United không bảo đảm suất đi tiếp.

Paul Scholes tin rằng Manchester United đang gặp “rắc rối lớn” ở vòng bảng Champions League, trước trận làm khách lành ít dữ nhiều tại Đan Mạch bắt buộc họ phải thắng FC Copenhagen.

Thầy trò Erik ten Hag đã từng thắng chính đối thủ này ở sân nhà, nhờ vào bàn thắng của Harry Maguire và pha cản phá quả phạt đền muộn của Andre Onana để đứng dậy với hy vọng lật ngược tình thế. Hiện tại, Manchester United đứng thứ ba ở bảng A, kém Galatasaray 1 điểm và kém Bayern 6 điểm.

maguire-onana.jpg
Maguire và thủ môn Onana là người hùng trong trận thắng may mắn Copenhagen. Ảnh: GETTY.

Vẫn còn chuyến hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới, trước khi Man United khép lại chiến dịch vòng bảng trên sân nhà trước đương kim vô địch Đức. Tuy nhiên, Paul Scholes có góc nhìn bi quan về thầy trò Ten Hag: “Họ đang gặp rắc rối lớn. Ở đấu trường lớn Champions League, hãy thắng các trận sân nhà và cố gắng giành một trận hòa hoặc chiến thắng trong một trận sân khách mới giúp họ hội đủ điều kiện đi tiếp.

Trận thua Galatasaray là một điều đáng tiếc lớn. Bạn không bao giờ nên gục ngã trước một đội như vậy trên sân nhà. Cách Man United thi đấu cho thấy sự tự tin của họ rất thấp, đó không phải là một bất ngờ lớn. Họ rất may mắn trên sân nhà trước Copenhagen, khi lối chơi không tốt chút nào. Bây giờ, Man United chỉ có một nửa cơ hội vượt qua vòng loại.

Thật khó để chơi ở Copenhagen. Những trận sân khách trên đấu trường châu Âu này không bao giờ dễ dàng. Nếu chủ nhà tạo ra bầu không khí thù địch, Manchester United phải lo lắng về sự yếu kém của mình. Họ thực sự có thể sụp đổ dưới áp lực đó”.

paul-scholes-ten-hag.png
Cựu tiền vệ MU Paul Scholes không dám đặt cược vào CLB cũ của mình, nhưng vẫn tin HLV Ten Hag là người phù hợp với Quỷ đỏ. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi liệu anh có ủng hộ Man United vượt qua vòng loại hay không, Scholes trả lời: “Nếu tôi là một người cá cược, tôi sẽ nói không. Năm ngoái, Man United cho thấy họ yếu đuối trong các trận sân khách. Họ yếu bóng vía trong một bầu không khí đầy thù địch. Họ không thể xử lý được và sụp đổ.

Điều đó khiến tôi lo lắng cho Man United khi đến Copenhagen, đội không phải là một đội xuất sắc nhưng cách chơi rất có tổ chức. Tôi không biết liệu HLV Ten Hag có đầy đủ những cầu thủ cá tính chơi như chiến binh để đương đầu với chủ nhà hay không. Nhưng nếu họ giành chiến thắng ở Copenhagen, đó mới là cơ hội thực sự cho Man United”.

Áp lực đang đè nặng lên HLV Erik ten Hag sau thất bại 0-3 tại Premier League trước đối thủ không đội trời chung Manchester City và trận thua với tỷ số tương tự trước Newcastle ở Carabao Cup, dù đội bóng của ông đã trở lại đúng hướng với chiến thắng muộn 1-0 trước Fulham vào cuối tuần.

man-united-ten-hag.jpg
Ông thầy người Hà Lan đã được chi rất nhiều tiền để mua cầu thủ nhưng thành tích vẫn chưa xứng với kỳ vọng của người hâm mộ Man United. Ảnh: GETTY.

Scholes tin rằng cựu chiến lược gia của Ajax là người phù hợp cho công việc ở Manchester United, sau mùa giải đầu tiên ấn tượng, nhưng anh cũng nói rõ ràng về cầu thủ của ông cần phải sớm cải thiện phong độ: “Ten Hag rơi vào thế buộc phải thắng các trận đấu, và ông ấy cần phải làm như thế.

Tôi chắc chắn khi Ten Hag mới đến CLB, ý định của ông là giúp các cầu thủ chơi thứ bóng đá kiểm soát. Nhưng điều đó dần biến mất và ông ấy từng đạt được rất nhiều thành công nhờ lối chơi không phải như vậy.

Thực tế người hâm mộ Man United không bận tâm đến việc kiểm soát bóng. Nó làm họ chán. Họ muốn xem chất lượng trận đấu hơn là phong cách. Họ muốn thấy cơ hội và bàn thắng. Việc giữ bóng không làm họ phấn khích.

man-united-ten-hag-2.jpg
Man United thường gặp khó khăn trước những đối thủ lớn. Ảnh: GETTY.

Ten Hag nhận ra tâm lý người hâm mộ và cũng cảm thấy mình không có đội ngũ tốt nhất để làm điều đó. Ông ấy đang thực sự đi theo con đường của Man United, là cố gắng trở nên thú vị hơn một chút, và ông cần có một chút kiên trì với nó.

Chúng tôi đã trải qua rất nhiều đời HLV trong vài năm qua. Vì lý do nào đó, dường như mùa bóng thứ hai luôn gây sức ép lớn đối với nhiều người trong số họ. Ten Hag đã được chi rất nhiều tiền và kết quả cũng như màn trình diễn đều dưới mức trung bình, nhưng ông vẫn là người phù hợp để gắn bó với MU vào thời điểm này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm