Sheikh Jassim nêu quan điểm và tính chi phí trong việc mua MU

(PLO)- Tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim nêu quan điểm và tính chi phí trong việc tiếp quản Manchester United thất bại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Mirror (Anh) đã đặt tít như thế trong bài viết hôm nay 8-11. Quá trình tiếp quản Manchester United đã kết thúc đối với tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim. Nỗ lực mua lại “quỷ đỏ” từ gia đình Glazer của Sheikh Jassim thất bại và ông đã rút lui hoàn toàn khỏi cuộc đua.

Mirror cho biết, Sheikh Jassim không có ác ý với MU nhưng không quan tâm đến việc kích hoạt lại bất kỳ nỗ lực nào khác nhằm tiếp tục theo đuổi mục tiêu mua đội chủ sân Old Trafford từ gia đình Glazer. Sheikh Jassim đã rút lui khỏi cuộc đua mua MU vào tháng trước.

manchester-united-Sheikh-Jassim-glazer.png
Sheikh Jassim chắc chắn không trở lại cuộc đua mua "quỷ đỏ" MU. ẢNH: MIRROR

Người sáng lập và giám đốc điều hành INEOS, Sir Jim Ratcliffe hiện dường như sẽ đạt thỏa thuận mua lại 25% cổ phần MU với giá hơn 1,3 tỉ bảng Anh. Đây là một thỏa thuận có phần phức tạp, trong đó Sir Jim Ratcliffe yêu cầu ông được quyền tiếp quản toàn bộ hoạt động bóng đá của MU từ nhà Glazer. Trong dài hạn, Ratcliffe sẽ mua thêm cổ phiếu MU với mục tiêu trở thành ông chủ của đội chủ sân Old Trafford thay cho nhà Glazer.

Trong khi đó, tờ Sky Sports (Anh) thông tin, Sheikh Jassim, người có nỗ lực tiếp quản lại MU trong suốt hơn mười tháng trước khi rút lui khỏi cuộc đua, không quan tâm đến việc kích hoạt lại việc mua “quỷ đỏ”. Người ta hiểu rằng Sheikh Jassim đã bỏ ra hàng triệu bảng Anh chi phí trong quá trình đấu thầu mua MU, điều mà tỉ phú người Qatar này chấp nhận như là một phần rủi ro trong quá trình đấu thầu.

Chủ tịch CLB Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al-Khelaifi đã đóng một vai trò trong động thái mua lại MU của Sheikh Jassim bằng cách tư vấn cho ông. Sheikh Jassim không có quan hệ với tập đoàn Qatar Sports Investments (QSI) của Al Khelaifi, nhưng cả hai đều có lợi ích chung. QSI hiện đang có kế hoạch đầu tư vào một số câu lạc bộ bóng đá khác.

glazer-manchester-united.png
Nhà Glazer dường như đã chấp nhận bán 25% cổ phần cho Sir Jim Ratcliffe. ẢNH: GETTY

QSI là chủ sở hữu của CLB PSG kể từ năm 2011 và đang có kế hoạch đầu tư mua cổ phần các CLB khác. Đầu năm nay, QSI đã gặp chủ tịch Tottenham Daniel Levy để nói về tiềm năng đầu tư vào câu lạc bộ thành London. Điều đó khó có thể thành hiện thực lúc này.

QSI cũng đã khám phá các cơ hội đầu tư vào các CLB khác như Malaga của Tây Ban Nha hay Santos của Brazil. Trong khi đó, bước tiếp theo là hội đồng quản trị của MU là bỏ phiếu thông qua kế hoạch mua lạI 25% cổ phần “quỷ đỏ” của Sir Jim Ratcliffe, mặc dù hiện vẫn chưa rõ khi nào điều này sẽ diễn ra.

Nếu Sir Jim Ratcliffe mua thành công 25% cổ phần MU, tỉ phú giàu nhất nước Anh này sẽ phụ trách hoạt động bóng đá của MU, trong khi gia đình Glazer vẫn là chủ sở hữu của CLB, mặc dù ảnh hưởng của họ lên đội chủ sân Old Trafford giảm sút đôi chút.

sir-jim-ratcliffe-ten-hag.png
Ten Hag vẫn là HLV trưởng MU nếu Sir Jim Ratcliffe đến Old Trafford. ẢNH: MIRROR

Điều này sẽ đặt ra câu hỏi về tương lai của Giám đốc bóng đá John Murtough và giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher tại MU. Vị trí HLV trưởng MU của Erik ten Hag sẽ không bị đe dọa, mặc dù đội bóng có khởi đầu mùa giải tệ hại. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường là những thay đổi lớn nhất có thể đến tại MU sau sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm