Rooney uống rượu đến mức bất tỉnh vì áp lực khủng khiếp ở MU

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United Wayne Rooney tiết lộ anh đã dành “nhiều ngày ở nhà uống rượu cho đến khi gần như bất tỉnh” vì anh muốn vượt qua những thử thách trong giai đoạn anh còn ở độ tuổi đôi mươi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại bóng đá người Anh Wayne Rooney gia nhập Manchester United từ Everton vào thời điểm anh mới 18 tuổi. Rooney thừa nhận điều đó đã gây áp lực cho chính anh. Rooney tiết lộ anh từng dành “nhiều ngày ở nhà uống rượu cho đến khi gần như bất tỉnh”.

Đó là lúc anh phải vật lộn để đương đầu với những “thử thách” khi mới ở độ tuổi 20. Wayne Rooney, tên thân mật là Wazza, 38 tuổi được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh sau một sự nghiệp lẫy lừng ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia Anh.

manchester-united-wayne-rooney.png
Wayne Rooney thời trẻ và bây giờ. ẢNH: SUN SPORTS

Mới 16 tuổi, Rooney đã có trận thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Everton vào năm 2002. Rooney được xem là thần đồng bóng đá Anh thời điểm đó, đặc biệt là sau khi anh ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Arsenal.

Và khi Rooney mới 18 tuổi, anh đã được Manchester United chiêu mộ với giá kỷ lục khi đó là 27 triệu bảng Anh. Rooney đã trải qua 13 năm ở Old Trafford, trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình với Everton, DC United và Derby.

Nhưng dù giành được 5 danh hiệu Premier League và 1 Champions League cùng MU dưới thời Sir Alex Ferguson, giờ đây, Wayne Rooney đã tiết lộ những khó khăn của mình trong những ngày đầu ở Old Trafford. Nói chuyện với huyền thoại bóng bầu dục Rob Burrows, Wayne Rooney giải thích việc anh phải uống rượu say bét nhè để đối phó với áp lực khi chơi cho MU.

rooney-manchester-united.png
Rooney tìm đến rượu để giải tỏa áp lực khi chơi cho một đội bóng lớn như MU. ẢNH: GETTY

Những thách thức bên ngoài sân cỏ cũng hiện hữu với Rooney vào thời điểm đó. Và Rooney đã dũng cảm chia sẻ cách anh cố gắng “làm tê liệt cơn đau bằng cách uống nhiều rượu”. Hiện tại, Rooney đang là HLV trưởng CLB Birmingham. Rooney hiện vẫn giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU.

Wayne Rooney nói: “Tôi đã gặp nhiều thử thách khác nhau, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và cách giải thoát của tôi là rượu. Khi tôi ở độ tuổi 20, tôi dành vài ngày ở nhà và hầu như không rời khỏi nhà và uống rượu cho đến khi ngất đi.

Tôi không muốn ở gần mọi người vì đôi khi bạn cảm thấy xấu hổ và đôi khi bạn cảm thấy như mình đã khiến mọi người thất vọng. Cuối cùng, tôi không biết phải giải quyết thế nào khác, nên tôi đã chọn rượu để cố gắng vượt qua điều đó.

wayne-rooney.png
Wayne Rooney hiện là HLV trưởng CLB Birmingham. ẢNH: GETTY

Có những người ở đó để tôi nói chuyện nhưng tôi đã chọn không làm điều đó và cố gắng tự mình giải quyết vấn đề. Khi bạn làm điều đó và không nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn của người khác, bạn thực sự có thể rơi vào tình thế khó khăn và tôi đã phải sống như vậy trong vài năm. Thật may mắn là bây giờ tôi không ngại đi nói chuyện với mọi người về một số vấn đề mà tôi đã từng gặp phải”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm