Tuyên truyền chống nhà nước, 1 phụ nữ bị phạt 8 năm tù

Ngày 23-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Trần Thị Tuyết Diệu (33 tuổi, ngụ xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) tám năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam.  

Trần Thị Tuyết Diệu bị phạt tám năm tù. Ảnh: VŨ XUÂN

Bản án sơ thẩm xác định từ tháng 9-2019 đến 4-2020, Diệu sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động, các thiết bị quay phim để làm, tàng trữ 25 bài viết, chín video có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Diệu đăng tải, phát tán, tuyên truyền các bài viết, video trên tài khoản mạng xã hội Facebook do mình tạo lập, quản lý, sử dụng.

Ngoài ra, Diệu còn tàng trữ bảy bài viết khác có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong máy tính xách tay.

Trước đó, từ tháng 7-2011 đến 12-2017, Diệu nhiều lần đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật; ủng hộ “Dũng Phi Hổ”, tức Nguyễn Viết Dũng, người đã bị TAND tỉnh Nghệ An phạt sáu năm tù về tội danh trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm