Bộ Công an thông tin việc bắt 4 bị can chống Nhà nước

Ngày 25-6, Bộ Công an phát đi thông tin về việc Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố, bắt giam 4 bị can có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.

Theo đó, ngày 23-6 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam hai bị can về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những người này gồm Trịnh Bá Phương (35 tuổi) và Nguyễn Thị Tâm (48 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Cùng ngày, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình cũng khởi tố, bắt tạm giam hai bị can khác cùng về tội danh trên.

Những người này gồm Cấn Thị Thêu (58 tuổi) và Trịnh Bá Tư (31 tuổi, cùng trú tại Hà Nội). Trong đó, bị can Thêu từng có hai tiền án về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định bốn bị can trên có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm