(PLO)- Để giải quyết các căng thẳng ở biên giới Ukraine, truyền thông Anh đã đề xuất 4 lối thoát phi quân sự nhằm giảm tối đa tổn thất về người và của cho các bên.
(PLO)- Dù tình hình căng thẳng đã được làm dịu sau thỏa thuận rút quân với Trung Quốc, các quan chức quốc phòng Ấn Độ vẫn bày tỏ nỗi lo và nghi ngờ về chính quyền Bắc Kinh.
(PLO)- Vụ phóng tên lửa mới nhất xảy ra trong bối cảnh cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ đang diễn ra từ ngày 5-8 và sẽ kéo dài đến ngày 20-8.
(PLO)- Trong Tuyên bố chung Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok (Thái Lan) công bố ngày 31-7, ASEAN bày tỏ sự lo ngại trước các hành động cải tạo và quân sự hoá trái phép các thực thể trên biển Đông của Trung Quốc.
(PLO)- Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng sớm ngày 1-7 đã mô tả cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Khu phi quân sự (DMZ) là cuộc gặp mang tính lịch sử và tuyệt vời, theo hãng tin AFP.
(PLO)- Chỉ có khoảng 5% người Mỹ muốn nước Mỹ tuyên chiến với Iran, thông tin được công bố ngày 25-6 sau một cuộc thăm dò mới đây về căng thẳng ngày càng tăng giữa Tehran và Washington.
(PLO) - Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), phía Triều Tiên vào ngày 20-8 đã bất ngờ nã pháo vào một đơn vị biên phòng Hàn Quốc đóng tại khu vực phía Tây biên giới liên Triều.
(PLO) - Ngày 23-10, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Alexander Zakharchenko, khẳng định lực lượng quân đội miền Đông Ukraine đang lên kế hoạch tái chiếm nhiều thành phố tại nước này, bao gồm Slaviansk, Kramatorsk và thành phố cảng trọng yếu Mariupol.
(PLO) – Sáng ngày 18-10, lính biên phòng Hàn Quốc đã phát hiện khoảng mười binh sĩ Triều Tiên gần giới tuyến quân sự (MDL) nằm trong vùng phi quân sự (DMZ) giữa hai nước. Theo báo cáo, biên phòng Hàn Quốc đã bắn vài phát đạn cảnh cáo. Không có loạt đạn đáp trả từ phía Triều Tiên.
Trên trang tin Rappler (Philippines) hồi đầu tháng 7, TS Patrick M. Cronin, Giám đốc cấp cao Chương trình an ninh châu Á-Thái Bình Dương, thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới, nhận định trong bối cảnh Trung Quốc (TQ) gây sức ép với các nước láng giềng nhằm ngăn chặn các đồng minh và đối tác của Mỹ, Mỹ cùng các nước trong khu vực cần quan tâm đến năm ưu tiên như sau:
Quen ăn từ "nước cờ Scarborough" đã sử dụng với Philippines, Trung Quốc muốn áp tiếp cho Việt Nam khi đưa giàn khoan trái phép cùng đội tàu hộ tống xâm phạm vùng biển Việt Nam. Bước đầu Trung Quốc đã phải nếm trái đắng.