Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai: Thành lập thành phố để tạo động lực tăng trưởng mới

(PLO)- Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long khẳng định Đồng Nai xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương, trở thành cực tăng trưởng mới cho toàn khu vực.

Sau khi Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai, pv báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai vươn mình tạo vị thế mới

. Phóng viên: Người dân và doanh nghiệp đang rất quan tâm đến Đề án thành lập thành phố Đồng Nai. Ông đánh giá như thế nào về vị thế, cơ hội của Đồng Nai hiện nay?

+ Ông Nguyễn Kim Long: Việc xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không nhằm mở rộng danh xưng hành chính, càng không phải là sự lựa chọn hình thức.

Ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai.

Bản chất vấn đề là kiến tạo mô hình quản trị tương xứng với quy mô và trình độ phát triển thực tế, mở rộng không gian phát triển. Việc này giúp phát huy hiệu quả cao nhất các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời nâng tầm năng lực liên kết vùng, quốc gia và quốc tế.

Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt hành chính mà là bước chuyển chiến lược. Điều này tạo nền tảng để Đồng Nai vươn từ vị thế tỉnh công nghiệp lớn trở thành đô thị cấp vùng hiện đại, có khả năng dẫn dắt phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn khu vực Đông Nam Bộ.

Chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương bắt nguồn từ khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Quan trọng hơn, mong muốn đó đã được Trung ương ghi nhận và đặt trong tầm nhìn chiến lược phát triển chung của đất nước.

Mô phỏng Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh Đồng Nai sau khi chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hoà 1.

Đồng Nai hiện hội tụ gần đầy đủ điều kiện cốt lõi của đô thị trực thuộc Trung ương với diện tích 12.737,18 km² và dân số 4.491.408 người. Không gian kinh tế - xã hội rất lớn, đa trung tâm, đa chức năng, có sức chứa mạnh về dân cư, sản xuất, dịch vụ và đô thị hóa.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt khoảng 677.932,31 tỉ đồng, thu ngân sách đạt 102.962 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng. Những con số này phản ánh nền tảng kinh tế lớn, sức sản xuất mạnh và năng lực đóng góp ngân sách quốc gia đáng kể. Nói Đồng Nai xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương là dựa trên cơ sở thực tiễn.

“Đi cùng” TP.HCM để phát triển cho toàn bộ khu vực

. Đồng Nai sẽ tận dụng lợi thế, tiềm năng khi lên thành phố trực thuộc Trung ương như thế nào?

+ Đồng Nai không phát triển đơn lẻ mà nằm tại "giao điểm chiến lược" của cả vùng phía Nam. Đây là cửa ngõ kết nối với TP.HCM, là cầu nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời lan tỏa đến Đồng bằng sông Cửu Long.

Với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai không chỉ có hạ tầng lớn mà còn là nơi hội tụ không gian phát triển mới về công nghiệp, logistics, đô thị, dịch vụ và kinh tế hàng không.

Khi sân bay Long Thành vận hành đồng bộ với các tuyến vành đai, cao tốc, cảng biển, Đồng Nai sẽ không chỉ "đi cùng" TP.HCM mà còn bổ trợ, tạo thành trục động lực phát triển mới của toàn vùng.

Một góc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CN.

Chính vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là hỏi Đồng Nai có nên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hay không, mà đặt câu hỏi: Nếu không nâng Đồng Nai lên một mô hình phát triển tương xứng, liệu có khai thác hết tiềm năng chiến lược mà địa phương này đang nắm giữ?

Thành phố Đồng Nai không thể được hình dung như một sự mở rộng cơ học về địa giới hay quy mô dân số. Xa hơn thế, đó phải là một mô hình phát triển mới: Một thành phố công nghiệp công nghệ cao, đô thị hiện đại, trung tâm logistics, trung tâm dịch vụ quốc tế và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời là đô thị sân bay, đô thị sinh thái, đô thị kết nối vùng và kết nối toàn cầu.

Đồng Nai định hướng phát triển đô thị sân bay, khu thương mại tự do khu vực Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI.

Với lợi thế đặc biệt của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng hệ thống cao tốc, vành đai, cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các đô thị hiện đại đang từng bước hình thành đồng bộ, Đồng Nai có đầy đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới, có sức lan tỏa mạnh, có khả năng chia sẻ áp lực phát triển với TP.HCM và mở rộng biên độ phát triển cho toàn bộ khu vực phía Nam.

Nói cách khác, đây không chỉ là không gian phát triển mới của riêng Đồng Nai, mà còn là cấu phần chiến lược trong cấu trúc phát triển của cả vùng Đông Nam Bộ và của quốc gia, một đô thị mang ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước.

Xin cảm ơn ông!

Trước đó, trong thông cáo Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát chiều 25/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tháng 4.

Ở cấp Trung ương, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ sơ đề án trình Chính phủ xem xét vào ngày 4- 4. Sau đó Chính phủ sẽ xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết và các đề án liên quan để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới