CUỘC BẦU CHỌN VĐV TIÊU BIỂU NĂM 2011

Quý Phước, Hà Thanh đua tranh ngôi vị xuất sắc nhất năm

Là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành vé tham dự Olympic 2012 ở môn thể thao cơ bản nhất, Quý Phước đang khiến lãnh đạo thể thao nước nhà mở mày mở mặt. Tuy nhiên, đây chưa phải là thành tích ấn tượng cuối cùng trong năm nay với “Kình ngư” sông Hàn. Tại SEA Games 26, Hoàng Quý Phước giành tới 2 tấm HCV, vượt chuẩn B tham dự Olympic London 2012 nội dung 100m bướm.

Nên nhớ, bơi lội Việt Nam chưa bao giờ giành được tới 2 HCV ở sân chơi khu vực, chứ chưa nói gì tới suất tham dự Thế vận hội. Vậy mà mới chỉ 18 tuổi, Quý Phước đã làm được điều không tưởng ấy.

Quý Phước, Hà Thanh đua tranh ngôi vị xuất sắc nhất năm ảnh 1

Hoàng Quý Phước đã đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam - Ảnh: V.S.I
Thành tích của Phước khiến lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam ngất ngây. Ngay trong đầu tháng 1 tới, Quý Phước sẽ cùng một vài VĐV trọng điểm đi tập huấn dài hạn ở Mỹ nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic 2012 và xa hơn là Asiad 17 diễn ra tại Hàn Quốc năm 2014.

Sẽ chẳng có gì phải bàn nhiều về vị trí đứng đầu của Hoàng Quý Phước trong cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu năm nay, nếu như “kình ngư” này không có một “đối thủ nặng ký” mang tên Phan Thị Hà Thanh. Cô gái người Hải Phòng thực sự là một điểm nhấn với thể thao nước nhà trong năm nay.

Tròn 20 tuổi, 14 năm theo nghiệp TDDC, tấm HCĐ thế giới và cũng là tấm vé tham dự Olympic 2012 là thành quả quá đỗi ngọt ngào với cô bé gốc Hải Phòng và cho cả nền thể thao Việt Nam.

Tấm HCĐ thế giới vừa đạt được tại Nhật Bản, đồng thời cũng là suất chính thức tới London vào năm tới, chính là thành tích chói lọi nhất trong sự nghiệp thi đấu của cô gái quê Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Thể thao Việt Nam có tấm huy chương TDDC thế giới và 1 tấm vé chính thức tham dự Olympic 2012.

Ông Lâm Quang Thành - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn SEA Games 26 đã phải thốt lên: “Đây là một thành tích quá sức tưởng tượng của TDDC Việt Nam”. Còn ông Nguyễn Hồng Minh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam thì cho rằng, đây là điều kỳ diệu trong lịch sử TDDC Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, trong bộ sưu tập thành tích năm nay của Hà Thanh còn có thêm 3 tấm HCV SEA Games và 1 tấm HCV tại giải Nhật Bản mở rộng đầu tháng 12. Một năm thi đấu đầy thành công khép lại. Và, sẽ chẳng thể tuyệt vời hơn nếu như Thanh được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của năm.

Quý Phước, Hà Thanh đua tranh ngôi vị xuất sắc nhất năm ảnh 2

Phan Thị Hà Thanh là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị dẫn đầu - Ảnh: AFP
Trong cuộc đua tới ngôi vị cao nhất, đáng lẽ sẽ có thêm 1 gương mặt là Lê Quang Liêm (cờ vua). Trong năm 2011, Quang Liêm đã bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Aeroflot, ngôi Á quân giải Siêu đại kiện tướng quốc tế, và gần nhất là giành 2 tấm HCV tại SEA Games 26. Tuy nhiên, cái mà Liêm chưa có chính là suất tham dự Olympic.

Với những thành tích sáng chói đạt được, cả Phước và Thanh, nếu ai được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của năm cũng đều xứng đáng. Trong khi đó, vị trí thứ 3 khó có gương mặt nào xứng đáng hơn là Quang Liêm.

Ở các vị trí còn lại, những gương mặt như Trương Thanh Hằng (điền kinh), Ngân Thương (TDDC), Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh (teakwondo)...gần như chắc chắn sẽ có mặt trong tốp 10.

Ngoài việc bầu chọn các VĐV xuất sắc nhất, còn có cuộc bầu chọn cho các HLV, VĐV-HLV tiêu biểu Người khuyết tật.

Với thành tích giành 11 HCV và là môn thể thao giành nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN, hai HLV Đỗ Thùy Giang và Trương Kim Tuấn có khả năng được bầu chọn vào vị trí số 1 của danh hiệu HLV tiêu biểu năm 2011. Bên cạnh đó là các HLV quen thuộc như: Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh), Lê Công (karatedo), Nguyễn Đình Minh (điền kinh), Nguyễn Thị Nhung (bắn súng), Lâm Minh Châu (cờ vua)....

Trong khi đó ở cuộc bình chọn VĐV, HLV Người khuyết tật, với việc phá 2 kỷ lục châu Á (tại Para Games 6), kình ngư Võ Thanh Tùng gần như không có đối thủ ở vị trí thứ nhất.

Lễ tôn vinh các VĐV, HLV tiêu biểu năm 2011 sẽ diễn ra vào đầu năm 2012.

Theo An An (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm