Sợ khủng bố, người Do Thái châu Âu muốn ‘tự vũ trang’

Theo một bức thư của Giáo sĩ Menachem Margolin, lãnh đạo Hiệp hội người Do Thái ở Châu Âu (EJA): “Các cuộc tấn công Paris đang đe dọa cộng đồng người Do Thái. Đã đến úc dừng bàn bạc và bắt tay vào hành động.”

Tổ chức EJA cho biết, đã có bốn người Do Thái bị giết chết tại một tạp hóa Paris trong cuộc tấn công tuần trước. Họ yêu cầu luật pháp cho phép được tự trang bị súng dân dụng ngay lập tức nhằm bảo vệ cộng đổng người Do Thái.

Một người lính Pháp canh gác trước một cơ sở của cộng đồng Do Thái ở Neuilly-sur-Seine, phía Tây Paris (Ảnh: RT)

Hơn thế nữa, hiệp hội yêu cầu các quan chức EU cho phép người dân Do Thái được huấn luyện những kỹ năng cần thiết nhằm bảo vệ chính họ trong những trường hợp xảy ra khủng bố.

Theo bức thư, mối nguy hiểm đối với người Do Thái bắt nguồn từ những người Châu Âu đi ra nước ngoài rồi bị ảnh hưởng tư tưởng Hồi giáo cực đoan, được huấn luyện và quay về nước tiến hành khủng bố.
Theo như Margolin, rất nhiều người Do Thái cảm thấy không an toàn khi ở Châu Âu. Có rất nhiều bậc phụ huynh lo sợ rằng con em mình đến trường mỗi sáng liệu tối đó chúng có thể sống sót quay trở về hay không.
Vào ngày 16-1, các trường học Do Thái ở Brussels và Antwerp (Bỉ) đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các lớp học vì có đe dọa khủng bố.
Vào ngày 14-1, đại diện cộng đồng Do Thái tại châu Âu tiến sĩ Moshe Kantor đã có cuộc nói chuyện với cố vấn Federica Moggherini phụ trách đối ngoại của EU. Ông cho rằng Liên minh Châu Âu cần phải tổ chức cụ thể, có hướng đi lâu dài trên quy mô toàn Châu Âu nhằm chống lại các hình thức phân biệt chủng tộc và chống Do Thái.
Kantor còn cho biết Liên minh Châu Âu cần khẩn trương ưu tiên trong việc ngăn chặn những người chống Do Thái vì đây là sự hận thù vượt biên giới và không riêng bất kỳ quốc gia nào.
Sau cuộc tấn công Chatlie Hebdo, thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã mời những người Do Thái ở Pháp và các khu vực khác ở Châu Âu quay về các nước Israel.
Ít nhất 7.000 người Do Thái đã di cư đến Isarael năm ngoái. Các quan chức Israel mong đợi một làn sóng dân nhập cư sau các cuộc tấn công ở Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm