Sốt xuất huyết tăng vọt, BV 'gồng mình' chống dịch

Nhập viện tăng 400%

PGS-TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhiệt đới TW, cho biết dịch sốt xuất huyết (SXH) hiện rất căng thẳng tại Hà Nội và cả phía Nam. Hiện cả nước ghi nhận trên 50.000 trường hợp.

Tuy nhiên, số ca mắc của miền Bắc năm nay tăng nhanh, diễn biến bất thường do khí hậu thay đổi, mưa nhiều. Sau mưa, những nơi nước đọng là ổ muỗi gây bệnh SXH đẻ trứng, bọ gậy nở ra càng nhiều. Chỉ riêng tại Hà Nội, trong tuần qua đã ghi nhận thêm gần 1.200 ca bệnh mắc SXH.

Số lượng bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tăng mạnh.

“Tại BV Nhiệt đới TW, hai tuần trở lại đây số bệnh nhân SXH tăng nhanh với hơn 200 bệnh nhân khám mỗi ngày, tỉ lệ nhập viện 10%-20%. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân SXH tăng bốn lần và nhiều ca diễn biến nặng” - PGS-TS Nguyễn Văn Kính thông tin.

Còn tại BV Bạch Mai, TS-BS Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm, cho biết từ đầu năm đến nay khoa đã tiếp nhận vào điều trị nội trú cho 199 bệnh nhân SXH. Hiện mỗi ngày BV Bạch Mai tiếp nhận trên dưới 50 trường hợp đến khám vì SXH. Bệnh nhân chủ yếu ở Hà Nội và các vùng lân cận; độ tuổi từ trẻ em, học sinh, sinh viên cho đến cụ già 85 tuổi đều bị.

“Năm nay, bệnh SXH diễn biến bất thường và đến sớm hơn. Hiện là giai đoạn đỉnh cao với số ca mắc tăng đột biến, chỉ trong nửa tháng mà đã có 90 bệnh nhân điều trị nội trú. 2/3 số giường bệnh của khoa là dành cho điều trị bệnh nhân SXH. Số giường có hạn nên đang rơi vào quá tải” - BS Cường thông tin.

Trong khi đó, BV Nhiệt đới TW phải mở thêm ba phòng khám chuyên về SXH. Ngoài ra, BV dành trọn tầng năm là khoa virus cho bệnh nhân SXH nhưng vẫn không đủ giường nên đã phải lấy một nửa số giường khoa Viêm gan, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp dành cho bệnh nhân SXH. Tuy nhiên, BV vẫn quá tải, phải luân chuyển bệnh nhân liên tục.

Lo ngại biến chứng xuất huyết não

Hiện tại cả nước đã có 15 ca tử vong vì SXH. Trong đó, trường hợp thứ 15 là tại BV Nhiệt đới TW.

Bệnh nhân này được chẩn đoán SXH, nhập viện sáng sớm 12-7. Đến rạng sáng 14-7, bệnh nhân tử vong vì xuất huyết não quá nặng, ngoài tầm kiểm soát. Người này có tiền sử bị đái tháo đường và tăng huyết áp đã nhiều năm nay.

Nhiều bệnh viện đang phải "gồng mình" để chống dịch.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Kính, điều đáng lo ngại ở mùa dịch SXH năm nay đó là bệnh nhân tử vong do biến chứng xuất huyết nội tạng, xuất huyết não. Đây là một vấn đề rất lớn và bất thường.

“Qua thực tế điều trị, bác sĩ nhận thấy có nhiều trường hợp nặng hơn bất thường và đang tổ chức nghiên cứu nhưng chưa tìm thấy yếu tố gì đột biến dù bệnh nhân biểu hiện rất nặng” - PGS-TS Nguyễn Văn Kính nói.

BS Đỗ Duy Cường cũng bày tỏ sự lo ngại trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch. Theo đó, SXH có triệu chứng chính là sốt cấp tính và kèm theo xuất huyết. Bệnh nhân sốt kéo dài 2-5 ngày với biểu hiện sốt cao, nhức đầu, đau nhức hố mắt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn…

Từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, bệnh chuyển nặng, xuất huyết nhiều có thể gây chảy máu cam, rong kinh, rong huyết, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Đây là tình trạng bệnh hết sức nặng nề. Đặc biệt là đối với bệnh nhân cao tuổi, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mạn tính như bệnh thận, tiểu đường, bệnh phổi mạn tính… thì rất dễ trở nặng.

Nên đi test sàng lọc

Đang là thời điểm gia tăng số ca SXH, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi thấy có biểu hiện sốt cao đột ngột trong vòng 24 giờ đầu thì nên đi test nhanh sàng lọc sớm SXH, tránh để lâu bệnh dễ trở nặng.

Xét nghiệm này chỉ mất khoảng 30 phút đến một tiếng là cho kết quả và có thể thực hiện được cả ở BV tuyến huyện, tuyến tỉnh nên rất thuận lợi cho người dân. Trường hợp đã loại trừ SXH thì có thể theo dõi như sốt virus thông thường, không nên ùn ùn đến khám tại BV trung ương gây quá tải.

Ngoài ra, năm nay mưa sớm nên đỉnh dịch là tháng 5-6, số ca SXH đang gia tăng nhanh chóng. Trong khi vẫn còn đỉnh dịch đợt 2 là tháng 9 hằng năm. Do đó, người dân cần tuân thủ các khuyến cáo về phòng, chống bệnh của ngành y tế bởi khi thời tiết diễn biến bất thường thì điều kiện cho muỗi, lăng quăng, bọ gậy sinh sôi là rất tốt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm