(PLO)- Do sốt xuất huyết và COVID-19 khi khởi phát thường có biểu hiện khá giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn, dưới đây là những điều cần lưu ý để người mắc bệnh được điều trị kịp thời, đúng cách.
(PLO)- Nếu dùng thuốc kháng đông máu, nguy cơ chảy máu sẽ nhiều
hơn, làm nặng hơn tình trạng sốt xuất huyết còn nếu chậm chữa trị MIS-C, diễn
tiến bệnh sẽ nặng hơn.
(PLO)- Nhiều trẻ nhập viện với bệnh cảnh như đái tháo đường, suy dinh dưỡng, sốt xuất huyết nhưng… tình cờ phát hiện mắc COVID-19 làm bệnh cảnh diễn tiến nặng, khó điều trị.
(PLO)- Những ngày qua, số ca mắc sốt xuất huyết ở
TP.HCM có xu hướng tăng. Lo ngại COVID-19, nhiều cha mẹ đưa con đi khám trễ dẫn
đến trẻ bị biến chứng nặng.
(PLO)- Gần đây, nhiều người dân lo ngại bị lây COVID-19 nên đã không đi bệnh viện khi có triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết dẫn đến nguy cơ gặp biến chứng nặng.
(PLO)- Sáng 6-11, tại NVH Thanh niên TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải và triển lãm cuộc
thi ảnh "Khoảnh khắc phòng, chống sốt xuất huyết" do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật
TP tổ chức.
(PLO)- Nhận định sản phụ có thể bị băng huyết sau sinh do giảm tiểu cầu bởi sốt xuất huyết nên bệnh viện quyết định phẫu thuật cắt tử cung bán phần và đã thành công.
(PLO)- Cho dù mới chớm bị sốt hay là đã có chẩn đoán sốt xuất huyết thì người bệnh nên chọn paracetamol (acetaminophen) để hạ sốt chứ không được dùng aspirin.
(PLO)- Riêng địa bàn huyện Hóc Môn, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận có hai trường hợp tử
vong, 180 ổ dịch sốt xuất huyết và 932 điểm có nguy cơ trở thành ổ dịch thời gian tới.
(PLO)- Bệnh nhân được chẩn đoán choáng không hồi phục do xuất huyết nội, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu, sốt xuất huyết dengue ngày 6 và tử vong sau đó.
(PLO)- Kẻ truyền thừa chuẩn bị ra mắt trên ứng dụng VieON có sự tham gia của Tor Thanapob, Bright Norraphat, Plengkwan Nattaya cùng nhiều diễn viên nổi tiếng xứ Chùa Vàng.