Sự kiện thế giới tiêu biểu trong tuần qua ảnh

(PLO) - Trong tuần qua, những cuộc xung đột và biểu tình đã tạm thời "hạ nhiệt". Trong khi đó, dư luận thế giới lại chuyển mối quan tâm sang những cáo buộc về chính sách tra tấn nhục hình mà tình báo Mỹ đã áp dụng suốt gần 20 năm qua. Sau đây, mời quý bạn đọc cùng dõi lại những sự kiện tiêu biểu tuần qua.

 Tờ AFP uy tín vừa công bố danh sách những người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2014. Không mấy bất ngờ, với hàng loạt những tác động lên cục diện chính trị thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chiếm vị trí cao nhất của bản danh sách này. 

 Đêm 9-12 (giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein đã công bố tập báo cáo điều tra dày 500 trang về các kỹ thuật sử dụng nhục hình của CIA đối với nghi can khủng bố.

 Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật cho phép việc bán bốn tàu khu trục của Mỹ sang Đài Loan, sự chuyển giao đó sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa được Viện Tiểu sử của Nga bình chọn là “Nhân vật của năm 2014” vì đã “thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và chính trị với Nga”. 

 Cảnh sát thành phố Rio de Janeiro (Brazil) vừa bắt giữ một người đàn ông tình nghi giết 42 người trong vòng 10 năm qua.

Sự kiện thế giới tiêu biểu trong tuần qua ảnh ảnh 6

Bộ trưởng Palestine Ziad Abu Ein (trái) xô xát với một binh sỹ Israel gần thành phố Ramallah tại Bờ Tây hôm 10-12. 

Sự kiện thế giới tiêu biểu trong tuần qua ảnh ảnh 7

Bộ trưởng Abu Ein đã tử vong không lâu sau đó trên đường tới bệnh viện tại thành phố Ramallah.

Hơn 200 người biểu tình đã bị bắt tại Hồng Kông sau khi cảnh sát giải tán một khu trại biểu tình chính tại quận Admiralty.

 Những người biểu tình muốn được Bắc Kinh trao quyền bầu cử tự do toàn diện trong cuộc bầu cử nhà lãnh đạo Đặc khu hành chính này trong năm 2017.

 Ngày 10-12, thiếu nữ 17 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai và nhà hoạt động vì quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi đã cùng nhận giải Nobel hòa bình 2014, với số tiền thưởng 1,4 triệu USD, trong một buổi lễ trang trọng tại Oslo, Na-uy.

Hôm 10-12, tạp chí TIME danh giá của Mỹ đã công bố danh hiệu Nhân vật của năm 2014. Giải thưởng lần này của tạp chí TIME là để ngợi ca những người chống lại đại dịch Ebola vì “sự liều lĩnh, kiên trì, sự hy sinh và tất cả sinh mạng mà họ đã cứu sống”. 

 Trẻ em lội trong những mảnh vụn còn lại sau một vụ hỏa hoạn tại một trung tâm tái định cư không chính thức, tại thành phố Malabon, phía Bắc Manila, Philippines. Ngọn lửa đã phá hủy hơn 200 ngôi nhà, ảnh hưởng tới gần 1000 người. Cơ quan cứu hỏa cho biết có 5 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm