Sự nghiệp vĩ đại của cựu đội trưởng M.U Roy Keane

Sự nghiệp của Roy Keane trong màu áo đội bóng chủ sân Old Trafford có thể tóm tắt trong 2 câu: ‘Khởi đầu vinh quang, kết thúc cay đắng.’ Anh đã cống hiến hầu như tất cả sức lực và tâm trí cho M.U trong suốt sự nghiệp của mình. Điều đó được tưởng thưởng xứng đáng bằng hàng loạt danh hiệu trong màu áo M.U.

Bỏ lỡ đáng tiếc nhất đời cầu thủ của Roy Keane có thể là việc anh vắng mặt trong trận chung kết Champions League năm 1999 vì án treo giò. Đây là thời điểm cực thịnh của M.U khi họ ngược dòng hạ Bayern Munich để đăng quang Champions League một cách ngoạn mục đồng thời hoàn tất cú ăn 3 kỳ vĩ năm đó.

Cay đắng nhất nghiệp cầu thủ của Roy Keane ở M.U có lẽ là phải chia tay CLB trong tủi nhục vì chỉ trích cầu thủ đội nhà trên kênh truyền hình MUTV của đội. Vì lí do đó, mặc dù là công thần tại M.U nhưng Sir Alex đã ‘trảm’ Roy Keane không thương tiếc. Chính điều này khiến cựu đội trưởng M.U mang mối hận không thể phai mờ với Sir Alex nói riêng và M.U nói chung. Những Fan hâm mộ M.U luôn cảm thấy nuối tiếc và đau lòng về mối quan hệ đổ vỡ này.

Nhân sự kiện Roy Keane ra mắt cuốn tự truyện gây bão về M.U,cùng PLO điểm lại những hình ảnh đầy vinh quang của Roy Keane trong màu áo M.U:

 

Roy Keane hiện tại và bìa cuốn tự truyện gây bão sẽ ra mắt vào ngày 9-10 tới. 

 

 

Đội trưởng M.U Roy Keane nâng cao chiếc cúp vô địch ngoại hạng Anh tại SVĐ Goodison Park, Liverpool ngày 11-5-2003.

 

Cựu đội trưởng tuyển Cộng hòa Ireland trở lại Anh sau khi bị đuổi khỏi đội tuyển vì chỉ trích đội nhà trước World Cup 2002.

Roy Keane ngày 15/8/2002.

 

HLV Cộng hòa Ireland Mick McCarthy và Roy Keane trong một buổi tập trước World Cup 2002.

 

Mick McCarthy và đội trưởng Roy Keane bất đồng trong mội bài tập của đội bóng.


Roy Keane hét vào mặt Alfie Haaland của Man City sau khi nhận thẻ đỏ (4/2001).

 

Roy Keane trong màu áo Man Utd trận gặp Coventry (14/4/2001)

 

David Beckham và Roy Keane ăn mừng bàn thắng trong trận Man City gặp Man United (11/2000).


David Beckham ăn mừng cùng Roy Keane sau khi ghi bàn vào lưới Newcastle United trên chấm 11 mét tại St James Park (30/12/2000).

 

David Beckham cùng Roy Keane trong trận gặp Man City (12/2000).

 

Roy Keane trong trận gặp Man City (11/2000)


Cựu đội trưởng M.U trong trận đấu từ thiện tại Celtic Park (9/8/2011).

 

Paul Scholes và Roy Keane với phần còn lại tại SVĐ Nou Camp, Barcelona  (26/5/1999).

 

Đội trưởng M.U Roy Keane hôn chiếc cup FA sau khi đánh bại Millwall trong trận chung kết trên SVĐ Thiên niên kỷ ở Cardiff (22/5/2005.

 

Sir Alex Ferguson và Roy Keane ăn mừng trong phòng thay đồ sau chiến thắng trước Arsenal tại FA Cup tại SVĐ Villa Park (3/4/2004).

 

Roy Keane tranh luận với trọng tài Alan Wiley trong trận gặp Fulham tại giải ngoại hạng Anh (28/2/2004).

 

Roy Keane và Michael Tarnat ẩu đả trên sân.

Roy Keane bên chiếc cúp Community Shield sau khi đánh bại Arsenal trên SVĐ Thiên niên kỷ ở Cardiff (10/8/2003).

 

 Sir Alex nhìn Roy Keane bế 2 đứa con vào ngày 11/5/02. 

Roy Keane rời sân bằng cáng khi bị gãy chân trong trận tứ kết Champions League giữa Man United và Deportivo La Coruna trên SVĐ Riazor (Tây Ban Nha).


Roy Keane và trọng tài Wiley trong trận đấu giữa M.U và Chelsea (12/2001).

 

Roy Keane và Sir Alex Ferguson cùng nâng cao chiếc cúp vô địch ngoại hạng Anh sau trận đấu với Derby County (5/2001).

 

Roy Keane nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Alfie Haaland (4/2001).

 

Roy Keane tranh luận với trọng tài Mike Roley trong chiến thắng 4-2 trước Coventry tại Old Trafford (4/2001).

Cựu đội trưởng M.U Roy Keane nâng cao chiếc cup FA vào năm 2000.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới