(PLO)- Cùng cho rằng bị cáo
phạm tội nhiều lần nhưng VKS cho là “tình tiết tăng nặng”, còn tòa xác định là “tình
tiết định khung” và xét xử bị cáo theo điều khoản nặng hơn VKS truy tố.
(PLO)- Mâu thuẫn, người vợ bỏ về nhà mẹ. Sau cuộc nhậu, người chồng bèn chặt 12 cây sầu riêng của bên nhà vợ để mong vợ quay về nên dính tội hủy hoại tài sản.
(PL)- Một vụ tranh chấp đất kéo dài, trong đó tính từ phiên tòa sơ thẩm đến phúc thẩm đã mất tám năm với nhiều văn bản giải quyết của các cơ quan từ trung ương đến địa phương...
(PLO)- Từ sơ thẩm đến phúc thẩm, bị cáo cho rằng mình không
phạm tội nên kêu oan. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng đủ căn cứ kết luận hành
vi phạm tội của bị cáo…
(PLO)- Theo VKS quận Ô Môn, quá trình lấy lời khai và hỏi cung có sự tham gia của Kiểm sát viên kiểm sát điều tra vụ án, người bào chữa... nên không có chuyện ép cung, nhục hình.
(PLO)-
Tòa phúc thẩm cũng cho rằng đối với việc vận dụng pháp luật về tố tụng
và xử phạt dưới mức khởi điểm của khung hình phạt như án sơ thẩm đã tuyên là
sai sót nghiêm trọng, cần rút kinh nghiệm.
(PL)- Thụ án tù về tội dâm ô đối với trẻ
em xong, trở về địa phương làm ăn sinh sống nhưng không chịu bồi thường
cho gia đình nạn nhân như bản án tuyên. Theo luật, cơ quan nào có thẩm
quyền giải quyết và giải quyết ra sao?
(PLO)- Để chuẩn bị cho kỳ thì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, các em học sinh lớp 12 ở TP.HCM đang tăng tốc giai đoạn ôn tập, củng cố kiến thức để có thể đạt kết quả tốt nhất ở kỳ thi này.