Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ lên tiếng sau khi bị tố nhận quà xa xỉ

(PLO)- Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Clarence Thomas cho biết ông không công khai các chuyến đi xa xỉ được tài trợ là do được khuyên không cần phải báo cáo lại về những chuyến đi này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Clarence Thomas thừa nhận ông có tham gia các chuyến du lịch xa xỉ do một doanh nhân thuộc đảng Cộng hòa tài trợ và đã không tiết lộ về chúng, do được khuyên là không cần phải báo cáo, theo đài CNN.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Clarence Thomas. Ảnh: REUTERS

Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Clarence Thomas. Ảnh: REUTERS

Trong một tuyên bố được gửi qua văn phòng thông tin của Tòa án Tối cao, ông Thomas nói rằng các chuyến đi mà ông và vợ - bà Ginni Thomas - tham gia cùng với vợ chồng doanh nhân Harlan Crow là những chuyến đi xuất phát từ “lòng hiếu khách cá nhân của những người bạn thân thiết”.

Thẩm phán Thomas cho biết vợ chồng ông Harlan Crow là “những người bạn thân nhất” của gia đình ông.

Trước đó, hãng tin ProPublica đưa ra báo cáo cho thấy thẩm phán Thomas đã nhiều lần đi nghỉ cùng với ông trùm bất động sản Harlan Crow. Theo đó, họ đã có nhiều chuyến đi xa hoa tới Indonesia, New Zealand, bang California, bang Texas và bang Georgia (Mỹ).

Một vài chuyến đi trong số trên được thực hiện bằng máy bay riêng và siêu du thuyền của ông Crow. ProPublica cho biết tần suất của những “món quà” này là "không có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của Tòa án Tối cao Mỹ".

Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã kêu gọi điều tra vụ việc vì cho rằng ông Thomas đã không công khai các chuyến đi này. Theo quy định, thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ phải công khai hầu hết quà mà mình nhận được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm