Bán kết cúp FA: Lampard nổi bật ở Wembley

Nếu HLV Wenger đổ lỗi cho mặt sân Wembley xấu làm ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật khiến Arsenal thua thì ông cũng không thể phủ nhận Chelsea có một Lampard chơi quá hay.

Cầu thủ vừa ghi hai bàn quan trọng trong trận Chelsea - Liverpool 4-4 ở lượt về bán kết đã tiếp tục tỏa sáng trong trận bán kết cúp FA giữa Chelsea và Arsenal.

Để thua sớm từ bàn thắng của tiểu tướng Theo Walcott nhưng Chelsea nhờ hai đường chuyền hiểm của Lampard đã lội ngược dòng nghẹt thở.

Nếu bàn quyết định Drogba ghi ở phút 84 thật tuyệt vời thì đáng khen hơn phải là đường chuyền từ phần sân nhà của Lampard. Một cú đẩy bóng bằng lòng bàn chân đưa quả bóng qua nhiều cái đầu vừa tầm với đà chạy của Drogba từ lằn ranh việt vị. Một đường chuyền mà sau bàn thắng chính Drogba phải thốt lên khâm phục là “đường chuyền kỳ diệu”.

Trước đó, bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 32 của Malouda cũng là tác phẩm từ đường chuyền dài có điểm rơi chính xác của Lampard.

Với phong độ tuyệt vời này, có thể Lampard sẽ cùng Chelsea chinh phục những danh hiệu quan trọng mà ông Hiddink đang hy vọng vào cú ăn ba (vô địch Premiership, cúp FA và Champions League).

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm