HLV dự World Cup dẫn dắt U-18 Việt Nam; Nadal vào chung kết

“Phù thủy trắng” hai lần dự World Cup nắm đội U-18 Việt Nam

Sau thất bại của HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải vô địch U-18 Đông Nam Á 2019, HLV người Pháp từng hai lần dẫn quân tại World Cup Philippe Trousier nhận lời dẫn dắt U-18 Việt Nam, tham chiến vòng loại U-19 châu Á 2020.

Giám đốc kỹ thuật PVF Philippe Trousier dẫn dắt U-18 Việt Nam, tham dự vòng loại U-19 châu Á 2020. Ảnh: PVF

Hiện tại, vị HLV 64 tuổi đang đảm trách vai trò giám đốc kỹ thuật tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Philippe Trousier, người có biệt danh “phù thủy trắng” khi giúp đội tuyển Nam Phi giành vé dự VCK World Cup 1998, đưa Nhật Bản vào đến vòng 16 đội tại World Cup 2002 trên sân nhà.

Tại giải vô địch U-18 AFF Cup, U-18 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp nhận kết quả tệ hại, dừng bước ngay từ vòng bảng. Thất vọng nhất là trận thua lịch sử trước đội bóng “kèo dưới” U-18 Campuchia khiến HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức.

"Phù thủy trắng" với học viên trẻ lò đào tạo HA Gia Lai. ẢNH: CTV

Ngày 12-9 tới, khoảng 30 cầu thủ U-18 Việt Nam sẽ hội quân tại PVF tập luyện, trước khi HLV Trousier tuyển lựa ra những cầu thủ ưng ý nhất tham dự vòng loại U-19 Châu Á 2020 diễn ra từ ngày 6 đến 11-11.

Với tư cách trưởng bảng J, U-18 Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Bà Rịa-Vũng Tàu lần lượt gặp U-18 Mông Cổ (ngày 6-11), U-18 Guam (ngày 8-11) và U-18 Nhật Bản (ngày 10-11). 11 đội nhất bảng cùng bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào VCK U-19 châu Á 2020.

Rafael Nadal. Ảnh: REUTERS

Nadal đối diện cơ hội đoạt Grand Slam thứ 19

Rafael Nadal tiến gần đến chức vô địch Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp, sau khi đánh bại tay vợt Matteo Berrettini 7-6 (6); 6-4; 6-1 giành quyền vào chung kết Mỹ mở rộng 2019.

Nadal tạo áp lực lên những bàn cầm giao bóng của đối thủ người Italia nhưng Berretini xuất sắc sáu lần cứu break đưa set đấu vào loạt tiebreak cân não.

Matteo Berrettini được Nadal nhận định tay vợt trẻ nhiều triển vọng. Ảnh: REUTERS

Berretini vượt lên dẫn trước 4-0 sau khi Nadal lốp bóng bất cẩn. Và tay vợt 23 tuổi giành thêm hai điểm dẫn tiếp 6-4, trước khi Nadal gầm thét nhờ cuộc lội ngược dòng và đánh bại 8-6 từ cú đánh thuận tay lỗi của đối thủ.

Set thắng ngược dòng giúp tay vợt người Tây Ban Nha hưng phấn, bẻ bàn Berretini vượt lên dẫn 4-3 rồi lao nhanh về đích để kết thúc trận bán kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt người Italia.

Chia sẻ sau trận thắng, Nadal cho biết: “Quá bực bội vì set đầu tôi có nhiều cơ hội giành break và không muốn phải vào tiebreak với đối thủ như Matteo. Sống sót sau khoảnh khắc đó, tôi đã lấy lại bình tĩnh và thi đấu năng nổ hơn. Tôi cố gắng tập trung vào các điểm tiếp theo”.

Nhận định về hạt giống số 24 Matteo Berretini – tay vợt trải qua nhiều chiến thắng hoành tráng trước khi có mặt tại bán kết ở New York, Nadal chia sẻ: “Anh ấy còn trẻ nhưng hội đủ tố chất của một trong những tay vợt giỏi nhất thế giới”.

Ở trận tranh chức vô địch, Nadal sẽ chạm trán Daniil Medvedev (đánh bại Giror Dimitrov 7-6; 6-4; 6-4) và cũng là đối thủ Nadal từng hạ bệ 6-3; 6-0 tại Rogers Cup tháng trước tại Montreal (Canada).

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu ngày mai (8-9), Rafael Nadal sẽ tiến gần đến kỷ lục đoạt 20 Grand Slam của huyền thoại Roger Federer.

Ronaldo được cho đã nhận khoản thù lao kếch xù từ Nike.

Ronaldo bỏ túi 162 triệu euro quảng cáo từ Nike

Theo tiết lộ từ Football Leaks đăng trên tạp chí Der Spiegel, cầu thủ từng năm lần giành Quả bóng vàng châu Âu Cristiano Ronaldo sẽ kiếm được 162 triệu euro từ hợp đồng quảng cáo mới ký với Nike.

Theo đó, hợp đồng của siêu sao người Bồ Đào Nha với nhãn hàng thể thao Mỹ có hiệu lực đến năm 2026, bao gồm thêm khoản tiền thưởng 4 triệu euro nếu Ronaldo đoạt thêm giải thưởng cá nhân.

Siêu sao Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu cho CLB Juventus. ẢNH: REUTERS

Năm 2018, Ronaldo đã gia nhập Juventus. Sau những kỳ tích với Real Madrid và Manchester United trước đó, cầu thủ 34 tuổi đã có hợp đồng béo bở với “gã khổng lồ” thời trang thể thao Mỹ, đảm cho anh khoản thù lao cơ bản 3,65 triệu euro.

Der Spiegel cho biết Ronaldo thi đấu cho một CLB hạng A, anh ấy được trả 16,2 triệu euro/năm. Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, Nike từ chối bình luận về hợp đồng với ngôi sao.

Trước Ronaldo, cầu thủ Đức Mesut Ozil kiếm được 1,2 triệu euro/năm từ Adidas. Tuy nhiên, khoản thù lao giảm còn 800.000 euro sau khi tiền vệ Arsenal tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm