Maradona dẫn dắt CLB lâu đời nhất châu Mỹ; Messi sẽ bỏ Barca

Barcelona có thể mất Messi mà không được quyền ngăn cản

Siêu sao người Argentina không gia hạn hợp đồng khiến Barca lo ngay ngáy bởi điều khoản Messi được tự do ra đi sau sinh nhật thứ 32.

Messi tuyên bố trước mùa giải, anh sẽ cùng Barca vô địch La Liga và Champions League. Ảnh: REUTERS

Tờ El Pais của Tây Ban Nha tiết lộ tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng Messi có thể phá vỡ hợp đồng với Barca vào cuối mùa giải nếu anh muốn ra đi. Lần gần nhất, Messi gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp tháng 11-2017 kèm điều khoản sau tuổi 32 anh có quyền ra đi sau khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, đến thời điểm này chân sút chủ lực không đoái hoài đến đến việc ký tiếp, dù Barca luôn đánh giá anh là linh hồn của đội bóng.

Chủ tịch Barca Bartomeu và Messi từng ký gia hạn hợp đồng. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Barca Joseph Maria Bertomeu từng tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi là gia hạn hợp đồng với Messi để anh ấy có sự nghiệp lâu dài tại Barca và chúng tôi được tận hưởng tài năng của anh ấy. Anh ấy còn trẻ và chúng ta đã được thấy qua những gì anh ấy thể hiện trên sân bóng”.

Trước Messi, các công thần như Carles Puyol, Andres Iniesta hay Xavi từng được hưởng đặc ân từ Barcelona - trở thành cầu thủ tự do sau sinh nhật lần thứ 32. Thế nhưng tất cả đều chọn phương án gắn bó với CLB xứ Catalan.

Lý do có thể khiến Messi tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Nou Camp dài hạn, chính là mức lương cao ngất ngưởng không phải CLB nào cũng có thể trả nổi.

Maradona (giữa) trong ngày ra mắt CLB mới. ẢNH: REUTERS

Maradona huấn luyện CLB lâu đời nhất châu Mỹ

“Cậu bé vàng” Diego Maradona đã ký hợp đồng với CLB Gimnasia y Esgrima La Plata, lần đầu tiên ông trở lại làm HLV tại quê nhà Argentina kể từ năm 2010.

Theo thông báo từ CLB, “Ngôi sao bóng đá thế giới Diego Maradona đã ký hợp đồng trở thành tân HLV của CLB Gimnasia, hợp đồng kéo dài đến cuối mủa giải”.

Maradona là một tiền đạo xuất sắc và được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Lần gần nhất ông làm HLV tại Mexico, nơi ông đã dẫn dắt đội bóng hạng 2 Dorados hai lần giành suất play-off thăng hạng nhưng không thành công.

Cựu tiền đạo đội tuyển Argentina có nhiệm vụ đưa CLB mới thoát khỏi vị trí bét bảng. Ảnh: REUTERS

CLB mới có trụ sở tại TP La Plata bên ngoài thủ đô Buenos Aires, là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở châu Mỹ được thành lập vào năm 1887. Gimnasia y Esgrima thường được biết đến với tên gọi El Lobo hay The Wolf nhưng chỉ giành được một danh hiệu chuyên nghiệp Copa Centenario vào năm 1993. Hiện CLB xếp cuối bảng giải đấu hạng Nhất Argentina, chỉ với 1 điểm sau năm trận đấu.

Phát biểu sau lễ ký hợp đồng, HLV Maradona chia sẻ: “Tôi muốn cảm ơn chủ tịch Gabriel Pellegrino đã dành cho tôi cơ hội này. Tôi cũng xin nói với CĐV The Wolf rằng tôi sẽ làm việc hết mình bằng trái tim và linh hồn của mình vì CLB”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm