Hoãn AFF Cup 2020, cả Đông Nam Á muốn, trừ đội Việt Nam

Đó là ý kiến từ cuộc họp chiều 28-7 của Ban xử lý các tình huống khẩn cấp AFF với báo cáo Đông Nam Á vẫn đang đối diện với sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19.

Sau đề xuất hoãn AFF Cup vào cuối năm, trừ Việt Nam, các đại diện liên đoàn thành viên đều đồng ý hoãn AFF Cup 2020.

Bóng đá Thái Lan mừng rỡ khi AFF Cup 2020 nhiều khả năng sẽ hoãn sang năm 2021. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Dù quyết định cuối chưa được đưa ra nhưng với việc hầu hết quốc gia đều đồng tình thì khả năng AFF quyết hoãn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều nực cười là phía Thái Lan có vẻ hào hứng nhất trong việc hoãn AFF Cup 2020. Do công tác chuẩn bị cho AFF Cup của Thái Lan chịu nhiều ảnh hưởng liên quan việc Thai-League trở lại quá trễ và các CLB không nhả cầu thủ cho đội tuyển. Thậm chí là LĐBĐ Thái Lan còn tính cả việc đưa bóng đá trẻ tham dự hoặc có bao nhiêu đá bấy nhiêu. Nay AFF vừa gợi ý là họ đồng tình cả hai tay. Mới đây, báo Siam Sports của Thái Lan đăng bài AFF Cup hoãn gần như sẽ là sự thật và bình luận một cách hào hứng rằng các đội Đông Nam Á đều đồng thuận, trừ mỗi Việt Nam.

Xét cho cùng thì sự sung sướng đấy cũng nói lên được nỗi sợ của một nền bóng đá từng ví mình là “vua Đông Nam Á”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm