AFF Cup 2020 có thể không diễn ra như dự kiến

Theo dự kiến, AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 23-11 đến ngày 31-12. Tuy nhiên tại cuộc họp (trực tuyến) của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chiều nay do chủ tịch AFF Khiev Sameth chủ trì, Ban xử lý các hình huống khẩn cấp AFF quan ngại tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các quốc gia khu vực cho đến hết năm, nên nhiều khả năng AFF Cup 2020 không thể diễn ra theo đúng lịch trình. 

Năm 2018, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia đoạt chức vô địch AFF Cup. ẢNH: NGỌC DUNG

Tham dự cuộc họp, đại diện phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ ra quan ngại nếu AFF Cup bị dời sang năm 2021, năm mà nhiều giải đấu thể thao quốc tế hàng đầu như VCK EURO, Olympic Tokyo… cũng được chọn để tiến hành. Thế nên việc chọn thời điểm thích hợp cho AFF Cup diễn ra cũng cần được các bên bàn thảo kỹ lưỡng.

Được biết ngày 30-7 tới, cuộc họp tiếp theo của Ban xử lý các tình huống khẩn cấp AFF sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc có dời AFF Cup 2020 hay không.

Việc dời AFF Cup 2020 sang năm 2021 ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Park Hang-seo. ẢNH: NGỌC DUNG

Trong năm 2020, ngoài mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo còn nhiệm vụ quan trọng khác tại vòng loại World Cup 2022. Tại bảng G, đội tuyển Việt Nam hiện đang có 11 điểm dẫn đầu bảng, xếp trên các đội tuyển Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia chưa có điểm nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm